Làm hai phần tự chọn:

Thí sinh chỉ bị điểm 0 ở phần tự chọn

(Dân trí) - “Trong kì thi tốt nghiệp THPT và kì thi ĐH, CĐ nếu thí sinh làm cả hai phần tự chọn thì được chấm điểm phần chung, phần tự chọn bị điểm 0”. Đây là kết luận bất ngờ của thứ trưởng Bành Tiến Long tại hội nghị tuyển sinh diễn ra vào ngày 8/1.

Trước đó không lâu, trong bản báo cáo và phướng hướng tuyến sinh ĐH, CĐ năm 2008 thứ trưởng Long nhấn mạnh:

 

“Đề thi gồm 2 phần: Phần câu hỏi bắt buộc đối với tất cả thí sinh và phần câu hỏi tự chọn theo nội dung chương trình THPT phân ban và chương trình không phân ban. Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần câu hỏi tự chọn để làm bài. Thí sinh nào làm cả 2 phần câu hỏi tự chọn (dù làm hết hay không hết, dù làm đúng hay không đúng) bài làm coi như phạm quy và phải nhận điểm 0 của môn thi đó”.

 

Về quyết định sửa đổi này, Thứ trưởng Bành Tiến Long giải thích: “Khi Bộ GD-ĐT đưa ra giải pháp là huỷ bài thi đối với những thí sinh làm hai phần tự chọn thì nhiều Sở GD-ĐT cho rằng làm như vậy nhiều thí sinh sẽ bị thiệt thòi.

 

Qua nhiều ý kiến đóng góp thì thấy việc chỉ chấm phần chung và không chấm phần tự chọn đối với những thí sinh vi phạm làm hai phần tự chọn là hợp tình hợp lý nên Bộ GD-ĐT đã thống nhất thay đổi cách thức xử lý so với bản phương hướng đã đọc trước đó”.

 

Cũng tại hội nghị, nhiều đại biểu khác lại băn khoăn với việc Bộ quy định số tiền lệ phí thi là 29.500 đồng (số lẻ, gây nhiều phiền phức cho bộ phận thu ngân). Có đại biểu lại cho rằng nên gộp 2 khoản tiền lại làm một (lệ phí thi, tiền nộp hồ sơ ĐKDT)...

 

Tuy nhiên những ý kiến này Bộ GD-ĐT vẫn còn bỏ ngõ vì không thể tự quyết định mà còn phải bàn bạc thống nhất với Bộ Tài chính.

 

“Chúng tôi sẽ bàn bạc lại với Bộ tài chính để từ đó đưa ra giải pháp hợp lý hơn”, Thứ trưởng Long nói.

 

N.H