Thi vào lớp 10 tại Thanh Hóa: Đề tiếng Anh bám sát chương trình

(Dân trí) - Chiều nay 30/6, gần 35.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT tại Thanh Hóa bước vào môn thi thứ 2 là môn tiếng Anh. Qua 60 phút làm bài thi, các thí sinh nhận định đề tiếng Anh vừa sức, bám sát chương trình học và ôn tập.

Thời điểm bước vào môn thi thứ 2, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa, thời tiết dịu mát giúp thí sinh bớt căng thẳng và lo âu trong lúc làm bài thi. Bên ngoài nhiều phụ huynh cũng tìm địa điểm để trú mưa đợi con thi.

Qua 60 phút làm bài thi, theo nhận định của nhiều thí sinh, đề tiếng Anh không quá khó, không đánh đố thí sinh, bám sát chương trình học và ôn tập của thầy cô. Tuy nhiên, các thí sinh cũng cho biết với đề thi này cũng khó kiếm được điểm tuyệt đối.

Các thí sinh Thanh Hóa hoàn thành môn thi tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.
Các thí sinh Thanh Hóa hoàn thành môn thi tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Thí sinh Lê Văn Dũng, học lớp 9 Trường THCS Thọ Cường, huyện Triệu Sơn cho biết: “Về môn tiếng Anh thì em làm được gần 80%, tuy nhiên em cũng không chắc chắn lắm với phần trình bày câu cuối của mình”.

Cùng chung nhận định với em Dũng, thí sinh Hoàng Sơn, cho biết: “Theo em đề bám sát chương trình học và thầy cô đã ôn cho bọn em, nhưng để kiếm được điểm tuyệt đối thì cần phải nắm chắc kiến thức. Về phần bài làm em chỉ hoàn thành được hơn 70%”.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa, trong ngày thi thứ nhất có 107 thí sinh bỏ thi không lý do; 2 thí sinh ở hội đồng thi trường THPT Tống Duy Tân, huyện Vĩnh Lộc vi phạm quy chế thi; không có giám thị vi phạm quy chế, tình hình an ninh trật tự trong và ngoài khu vực thi được đảm bảo.

Sáng mai 1/7, các thí sinh dự thi môn cuối cùng là môn Ngữ Văn, với thời gian làm bài là 120 phút.

Duy Tuyên