Thứ trưởng Bộ Giáo dục gửi thư sau vụ 5 nữ sinh tự tử

Sau vụ <a href="http://dantri.com.vn/nhipsongtre/2006/5/119990.vip">5 học sinh ở Hải Dương tự tử,</a> bà Đặng Huỳnh Mai - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, với tư cách Phó Chủ tịch ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam vừa có thư gửi các bà mẹ, phụ huynh và các nhà giáo.

Theo bà, phụ huynh hãy cố gắng để chia sẻ khi các em bị điểm kém hoặc gặp bế tắc trong những vấn đề của tuổi mới lớn

 

Bà Đặng Huỳnh Mai cho biết, bà rất đau xót và suy nghĩ rất nhiều về trách nhiệm của những nhà giáo trong nhà trường, của người mẹ trong gia đình. Bà vừa thảo xong một bức thư gửi các bà mẹ, các bậc phụ huynh của các nữ sinh trong nhà trường, các nữ nhà giáo. Dưới đây là nội dung trích đăng nội dung của bức thư này:

 

Với tư cách là Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của ngành và Phó Chủ tịch ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam, tôi xin đề nghị:

 

1. Đối với các bà mẹ của nữ sinh THCS và THPT: Xin hãy dành thời gian để trò chuyện với các em, dù ít bao nhiêu thì cũng nên có. Hãy cố gắng để chia sẻ khi các em bị điểm kém hoặc là gặp bế tắc trong một vài vấn đề nào đó đối với lứa tuổi mới lớn.

 

Không ở đâu, không ở thời nào trên trái đất này tất cả mọi người đều giỏi, đều xuất sắc và đều là người đứng đầu cả. Điều quan trọng là làm sao dạy cho các em biết cách vượt qua được bản thân mình từng ngày, từng ngày một.

 

Và chính lời động viên của bố mẹ, của cô thầy bao giờ cũng quý với các em, nó có giá trị gấp vạn lần một lời chê trách hoặc phê phán nặng nề. Dẫu biết rằng làm việc này chắc chắn sẽ không dễ dàng gì, nhất là đối với những bà mẹ phải lam lũ vì cuộc sống gia đình cũng như để kiếm tiền nuôi con ăn học. Nhưng vì tình yêu thương đối với một đứa trẻ, với đứa con của chính mình tôi tin rằng các bà mẹ sẽ phấn đấu và sẽ làm được điều đó.

 

2. Đối với các nữ nhà giáo: Hiện nay các nhà trường đã và đang hình thành Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ở đơn vị mình. Xin các nhà giáo hãy quan tâm đến công tác chủ nhiệm, chú ý đến hoạt động ngoài giờ lên lớp và đề xuất để Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ của nhà trường có giải pháp giúp đỡ những nữ sinh khi có các em gặp những vướng mắc trong đời sống tinh thần.

 

Bằng sự tinh tế của nữ nhà giáo chúng ta có thể phán đoán được những vướng mắc này mà giúp đỡ các em bằng những hoạt động thiết thực. Điều đặc biệt quan trọng đối với các nhà giáo nữ trong các nhà trường là hãy dạy dỗ và hướng dẫn các nữ sinh bằng tình yêu từ trái tim nhân hậu của người phụ nữ Việt Nam, của một người mẹ.

 

Hãy tạo cho các em sự gần gũi thân thiện và sẵn sàng chia sẻ với các em khi các em cần sự giúp đỡ. Ngoài ra, cần tăng cường vai trò hoạt động đoàn đội trong nhà trường.

 

Chính các hoạt động phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi sẽ giúp các em cùng nhau vượt qua được nhiều khó khăn mà đôi khi chính người lớn chúng ta không làm được.

 

3. Với các nhà trường: Xin hãy tăng cường vai trò hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và đồng thời hỗ trợ Ban có những hình thức hoạt động thích hợp, giúp các nữ sinh có thể định hướng vào những điều tốt đẹp.

 

Vấn đề lồng ghép giáo dục giới tính trong quá trình giáo dục con người Việt Nam mới cần được quan tâm tăng cường trong khi triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng.

 

Theo Thứ trưởng Đặng Huỳnh Mai

Tiền Phong