TPHCM: Giải thể 11 cơ sở văn hóa ngoài giờ trong trường học

(Dân trí) - Sở GD-ĐT TPHCM vừa ra quyết định giải thể 11 cơ sở ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa thuộc các trường THCS, THPT trên địa bàn.

Cơ sở ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa này thuộc một số trường như THPT Hùng Vương, THPT An Nhơn Tây, THPT Hàn Thuyên và các trường THCS như Phú Mỹ, Đặng Trần Côn, Đồng Khởi…

Đồng thời với việc giải thể các cơ sở ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa trong nhà trường, Sở GD-ĐT TPHCM cũng quyết định cấp phép dạy thêm học thêm trong nhà trường cho 4 trường THPT gồm Diên Hồng, Tân Phong, Võ Thị Sáu, Bà Điểm và TTGDTX quận 5 và quận 7.

Việc này thực hiện theo Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn TPHCM của UBND thành phố ngay hành vào tháng 6/2014. Theo đó, sẽ giải thể các cơ sở bồi dưỡng văn hóa đang hoạt động trong nhà trường.

Các trường muốn tổ chức dạy thêm trong nhà trường phải lập hồ sơ xin phép theo quy định. Các trường có thể tổ chức dạy thêm, học thêm vào các buổi khác nhau trên nguyên tắc không gây ảnh hưởng đến các lớp học chính khóa, không tổ chức dạy thêm, học thêm vào các ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, nghỉ tết; mỗi học sinh học thêm không quá 06 tiết/môn học/tuần và không quá 18 tiết/tuần.

 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!

 

Hoài Nam