140 sinh viên cũ của AIT được hoàn lại học phí

Việc trả lại tiền học cho 140 sinh viên "may mắn" của AIT tại Singapore - trường đóng cửa hồi tháng trước sau khi không đạt đủ tiêu chuẩn tối thiểu của chính phủ cho các trường tư muốn tuyển sinh quốc tế - đã bắt đầu.

Các sinh viên này sẽ được nhận lại học phí, dựa trên thời gian học đã hoàn tất, trong vòng 2 tuần tới. Họ may mắn vì nhập học sau ngày 1/12/2004, sau khi chương trình bảo hộ học phí cho sinh viên trở thành bắt buộc.

 

Hiệp hội Người Tiêu dùng Singapore (Case), tổ chức quản lý chương trình này, cho biết khoảng 446.000 SGD sẽ được trả lại. Số tiền trả lại cho từng sinh viên sẽ từ 183 đến 14.000 SGD.

 

Nhưng 760 sinh viên còn lại, những người nhập học trước ngày 1-12-2004, sẽ khó có khả năng lấy lại được tiền học, vì chủ trường AIT - ông Chew Choon How - cho biết tháng trước rằng số tiền này đã được sử dụng hết.

 

Niềm an ủi có chăng cho những sinh viên này là đã tìm được chỗ học trong các trường tư khác cho 600 trong tổng số 900 sinh viên của AIT, chủ yếu ở Informatics tại Jurong và Học viện quản lý Nanyang.

 

Thất vọng với hiện trạng này, một số sinh viên đã quyết định rời Singapore để tìm kiếm cơ hội học tập ở nước khác.

 

 

Theo Sài Gòn Tiếp Thị

/Vietnam House in Singapore

Dòng sự kiện: AIT Unicampus