Trường AIT đã dùng hết học phí của sinh viên!

Báo The Straits Times (Singapore) ngày 14/9 thông tin: ông Chew Choon How, chủ sở hữu của trường AIT, xác nhận tiền học phí SV nộp đã được sử dụng hết vào chi phí điều hành hoạt động của trường như tiền thuê cơ sở vật chất và trả lương cho nhân viên.

Nếu như vậy, hy vọng được hoàn lại học phí của 740 sinh viên đã tan thành mây khói.

 

Theo Hiệp hội Người Tiêu dùng Singapore (CASE), học phí của 160 sinh viên AIT nhập học sau ngày 1/12/1994 được an toàn trong ngân hàng và sinh viên sẽ lấy được khi họ chuyển sang các trường khác.

 

Một câu hỏi đặt ra là AIT đã thu bao nhiêu tiền học phí của 740 sinh viên còn lại?

 

Tính toán sơ bộ cho thấy thậm chí với con số tối thiểu 10.000 đô la Singapore (SGD)/sinh viên, tổng số thu củ AIT sẽ vượt quá 7 triệu SGD. Ông Chew cho biết con số này không chính xác, tuy nhiên cũng từ chối tiết lộ con số thực sự.

 

Theo CASE, AIT đã cho biết trường sẽ trả học phí cho sinh viên khi sinh viên tìm được chỗ học trong các trường tư khác. Nhưng ông Chew cho biết các nhân viên của CASE đã hiểu sai ý của ông. Số tiền này đã được trường sử dụng rồi.

 

Trong khi từ chối tiết lộ chi tiết, ông chỉ nêu lên 2 khoản chi lớn: 124.000 SGD tiền thuê cơ sở rộng 31.000 foot vuông và 300.000 SGD tiền lương cho 80 nhân viên. Ông nói: "Riêng tiền thuê (cơ sở vật chất) và tiền lương cho nhân viên đã là con số khá lớn, nên học phí thu được đã được sử dụng để điều hành hoạt động".

 

Tuy nhiên, AIT dường như cũng không đủ khả năng thanh toán tiền lương cho nhân viên. Một số đã khiếu nại lên Bộ Lao động rằng trường nợ họ tiền lương từ 2.000 đến 5.000 SGD/người.

 

Tới nay, trường Informatics ở Jurong đã đăng ký cho 277 sinh viên AIT học miễn phí.

 

Ông Chew nói trường Nanyang Instritute of Management sẽ nhận 250 sinh viên, trong khi 2 trường tư khác là Shines Education Centre và Learning Capital School of Early Childhood đang xem xét việc nhận 80 sinh viên cho mỗi trường. Ông Chew nói họ cũng sẽ nhận sinh viên miễn phí.

 

Nhưng những sinh viên AIT định tự chọn trường tư khác thì bức xúc vì họ không lấy lại được học phí. Corrie Liu, một sinh viên Trung Quốc, muốn chuyển sang học ở Úc, nói: "Họ còn nợ tôi 10.000 SGD, một số tiền khá lớn đối với bố mẹ tôi. Tôi đang chờ xem liệu chính phủ Singapore có giúp tôi lấy lại tiền không".

 

 

Theo Sài Gòn Tiếp Thị

Dòng sự kiện: AIT Unicampus