“Bảo vệ chủ quyền biển, đảo” vào đề thi Lịch sử

(Dân trí) -Chiều nay, đề thi môn Lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 có câu yêu cầu thí sinh liên hệ với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam hiện nay. Trước đó, tình hình thời sự biến động biển Đông đã được đưa vào đề thi Văn.

Đề thi Lịch sử gồm 3 câu, gồm câu 1 (4 điểm), câu 2 (3 điểm) và câu 3 (3 điểm), trong đó ý b của câu 3 như sau:
 
Tại sao Liên hợp quốc xác định một trong những nguyên tắc hoạt động là giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình? Từ nguyên tắc này, hãy liên hệ với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam hiện nay.
Đề thi môn Lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014
Đề thi môn Lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014.
 
Trước đó, trong đề thi môn Ngữ Văn buổi sáng nay, tình hình thời sự biến động biển ĐôŮg đã được đưa vào đề thi đúng như dự đoán của nhiều giáo viên và học sinh.
 
Kết thúc môn thi Lịch sử chiều nay, nhiều thí sinh ở Quảng Bình thở phào nhẹ nhõm vì “trúng tủ”. Nhiều em tự tũn khẳng định bài làm của mình sẽ đạt trên 8 điểm.

Tại Hội đồng thi Trường THPT Đào Duy Từ, thí sinh Nguyễn Hoài Nguyên ra sớm nhất, rất tự tin trước bài thi của mình. “Đề Sử năm nay không khó, các câu hỏi ở phần Lịch sử Việt Nam khôngĠdài, dễ nhớ. Còn ở phần Lịch sử Thế giới, những câu hỏi liên quan đến tổ chức Liên hợp quốc em ôn rất kỹ, bởi thế bài làm của em chắc sẽ trên 8 điểm”.

Còn em Trần Quang Hải cũng thở phào nhẹ nhõm sau khi kết thúc bài thi. “Trong các mônĠthi, em “ớn” nhất là môn Lịch sử, nhưng chiều nay em rất vui vì đề Sử năm nay ngắn gọi, dễ học thuộc. Chắc bài thi của em ít nhất cũng được 7 điểm”.

Đề Sử hỏi về việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam
Nhiều thí sinh ở các Hội đồng thi thành phố Đồng Hới tự tin bài làm môn LịcŨ sử của mình đạt trên 8 điểm. (Ảnh: Đặng Tài)

Tương tự, tại các Hội đồng thi ở Trường THPT Phan Đình Phùng, Trường THPT Chuyên Quảng Bình, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Bình, hầu hết các thí sinh cũng rất vui vì đề thiĠmôn Lịch sử năm nay không dài và dễ học thuộc.

Niềm vui của nhiều thí sinh ở Quảng Bình sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên (Ảnh: Đặng Tài)
Niềm vui của nhiều thí sinh ở Quảng Bình sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên (Ảnh: Đặng Tài)
 
Chiều nay, nhiều thí sinh tại Thanh Hóa cho biết chủ đề biển đảo tiếp tục được đưa vào đề thi môn Lịch sử khiến các em rất thích thú.

Ghi nhận tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, hầu hết các thí ųinh tham gia thi môn sử đều cho biết đề bài năm nay hơi khó. Tuy nhiên, do tiếp tục có một câu hỏi liên quan đến vấn đề chủ quyền biển đảo Việt Nam nên cũng khiến nhiều thí sinh tỏ ra thích thú.

Thí sinh Lê Gia Như, trường THPT Lý Thườnŧ Kiệt cho biết: “Đề bài hơi khó nên em làm chỉ được tầm 60%, nếu để hoàn thành tốt cho toàn bộ bài thi thì cần thêm một ít thời gian nữa”.

Thí sinh tại Thanh Hóa kết thúc các môn thi ngày đầu tiên. (ẢnŨ: Nguyễn Thùy)
Thí sinh tại Thanh Hóa kết thúc các môn thi ngày đầu tiên. (Ảnh: Nguyễn Thùy)

Còn thí sinh Tống Ngọc Đạt, tại điểm thi này cũng cho rằng đề thi môn Lịch sử có phần khó nhưng có câu hỏi về chủ quyền biển đảo thì rất thú vị. “Ngày nào em cũng theo dõi thời sự, xem báo nên gặp các dạng câu hỏi liên quan đến biển đảo thì chúng em tự suy luận cách viết. Trong đề thi cả môn Văn và môn Lịch sử đều khiến em thích thú với câu hỏi này” – thí sinh đạt nói.<įP>

Nhiều thí sinh cho biết đề Lịch sử hơi khó so với thời lượng làm bài. (Ảnh: Nguyễn Thùy)
Nhiều thí sinh cho biết đề Lịch sử hơi khó so với thời lượng làm bài. (Ảnh: Nguyễn Thùy)
 
Một thí sinh tại trường Chuyên Lšm Sơn cho hay: “Mặc dù học chuyên ban C thế nhưng gặp dạng đề như thế này em vẫn thấy không đủ thời gian để có thể hoàn thành bài được như mong muốn. Thời gian cho việc làm đề môn Lịch sử vẫn hơi ngắn”.

Ghi nhận của PV Dân tŲí tại hội đồng thi trường THPT Trưng Vương (TP Quy Nhơn, Bình Định), kết thúc 90 làm bài thi môn Lịch sử hệ GDTX, hầu hết thí sinh đều đánh giá đề thi vừa sức đảm bảo thời gian làm bài thi. Đặc biệt, cũng như đề Văn buổi sáng thì ở đề Sử tiếp tᷥc có câu hỏi liên quan đến tình hình nóng ở biển Đông hiện nay.

Thí sinh Nguyễn Cao Nguyên cho biết: “Ngay từ khi vào kỳ thi em đã nghĩ ngay đề sẽ ra câu hỏi liên quan đến việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981. Vì thế, những ngày qua em đã Ŵheo dõi thời sự rất kỹ để làm bài cho tốt. Theo em nghĩ, đề thi ra hợp lý, bám sát sự kiện tình hình biển Đông hiện nay. Qua câu hỏi này, giúp các bạn học sinh hiểu rõ hơn về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc để chúng ta thêm yêu đất nước mình hơn”.

Tại Hà Nam, ghi nhận tại các hội đồng thi Chuyên Biên Hòa, THPT Phủ Lý A, THPT A Bình Lục… Sau 90 phút làm bài thi môn Lịch Sử, các thí sinh ra ngoài với vẻ mặt phấn khởi vì làm được bài. Theo nhận địn chung của các thí siŮh thì đề bám sát với SGK, vừa sức với thí sinh.

Số lượng thí sinh thi sử tại các hội đồng thi cũng khá ít ỏi, riêng trường chuyên Biên Hòa chỉ có hơn 30 thí sinh đăng ký dự thi môn sử. Hầu hết các thí sinh này đều nhận định đề vừa sức, Ŭý thuyết cơ bản, không đánh đố, riêng phần về biển đảo chỉ cần theo dõi trên báo chí hoặc tư duy logic là có thể làm được.

Em Khương Hùng, thí sinh dự thi trường chuyên Biên Hòa cho biết: “Đa phần các bạn dự thi môn Lịch Sử đều thi ở kh᷑i C, theo em chỉ cần bạn nào học thuộc kiến thức cơ bản thì lấy được điểm cao là không khó”.

Cũng quan điểm với em Hùng Em Đỗ Đình Nam, dự thi tại Trường THPT Kim Bảng A cho biết: “Theo cá nhân em thì đề bám sát với chương trình SGK, Ţài em làm khá tốt, các bạn thi môn Lịch Sử hầu như ai cũng làm được trên 70%”.
 
Theo nhận định chung của các thí sinh Ninh Bình sau khi kết thúc 90 phút làm bài thi môn Lịch Sử là đề bámĠsát chương trình học và ôn tập, nếu nắm chắc kiến thức cơ bản việc kiếm điểm cao là không khó. Ở khối THPT tỉnh Ninh Bình có  4,17% thí sinh đăng ký dự thi trong số 8433 thí sinh, ở khối Bổ túc THPT có 9,75% trong số 1313 thí sinh

Theo các thí sinh, đề Lịch Sử năm nay hoàn toàn phù hợp với khả năng của học sinh, chỉ cần nắm vững kiến thức cơ bản, chịu khó ôn tập đầy đủ mà các thầy cô đã ôn trước đó, việc kiếm được điểm cao là nằm trong khả năng.

“Bảo vệ chủ quyền biển, đảo” vào đề thi Lịch sử - 6
Lác đác học sinh đăng ký dự thi môn Lịch Sử. (Ảnh: Đức Văn)
 
Mặc dù thời tiết có nóng nực và khó chịu, nhưng sau khi rời khỏi phòng thi, đa phần các thí sinh đều nở nụ cười rạng rỡ. Em Phạm Minh Hoàng, thí sinh đăng ký dự thi tại trường THPT Đinh Tiên Hoàng, thành phố Ninh Bình cho biết: “Lực học của môn Lịch Sử của em cũng không phải là tốt lắm, nhưng em cũng làm được hơnȠ70%. Em thấy các bạn khác làm khá tốt”.
 
Kết thúc 90 phút làm bài thi môn Lịch sử, thí sinh Quảng Trị tỏ ra khá phấn khởi rời phòng thi. Bởi đây là môn thi tự luận, yêu cầu học sinh phảiȠam hiểu kiến thức rộng nên ít được thí sinh lựa chọn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn tỉnh Quảng Trị chỉ có 1.066 thí sinh lựa chọn thi môn Lịch sử. Trong đó, có 925 thí sinh khối THPT và 141 thí sinh khối GDTX. Nhiều Hội đồng kh˴ng tổ chức thi môn Lịch sử như: Trường THPT số 2 Đakrông (huyện Đakrông), Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, và trường THPT Chế Lan Viên (huyện Cam Lộ). Các trường còn lại cũng có rất ít thí sinh.

Thí sinh lác đác rời khỏi ɰhòng thi.

Thí sinh lác đác rời khỏi phòng thi. (Ảnh: Đăng Đức)

Ghi nhận của PV Dân trí tại một số Hội đồng thi, sau khi kết thúc buổi thi, thí sinh tỏ ra khá phấn khởi khi rời phòng thi, bởi đề ra được đánh giá không quá khó.

Thí sinh Trịnh Thị Phương Uyên ɣhia sẻ: “Đề thi môn Sử phù hợp và sát với kiến thức chúng em đã ôn tập nên những thí sinh có lực học trung bình cũng làm được khoảng 70% bài thi. Trong đề có một ý là: Tại sao Liên Hiệp Quốc xác định một trong những nguyên tắc hoạt động là giải quyết các ɴranh chấp bằng phương pháp hòa bình, từ đó liên hệ về vấn đề bảo vệ chủ quyền, biển đảo? Đây là câu hỏi khá thú vị, yêu cầu thí sinh phải am hiểu thực tế. Nhất là vấn đề thời sự nóng bỏng hiện nay trên biển Đông. Em tự tin mình làm được khoảng 80% bài thiȮ

Đề thi Sử thú vị lại không quá khó. (Ảnh: Đăng Đức)


Trao đổi với PV Dân trí, các thí sinh dự thi môn Sử tại Đà Nẵng chia sẻ đề thi môn Lịch sử năm nay hay và nhẹ nhàng. Các thí sɩnh đặc biệt bày tỏ tâm đắc với câu hỏi lên hệ với tình hình thời sự biển Đông hiện nay.

Thí sinh Hồ Thị Thu Thảo cũng cho rằng: đề thi môn Sử tuy dài nhưng sát với kiến thức, nếu ôn luyện kỹ thì vẫn có thể hoàn thành tốt bài thiȮ Còn em Nguyễn Thị Huyền đánh giá đề thi môn Sử khơi gợi được nhận thức và sự hiểu biết của thí sinh đối với vấn đề chủ quyền biển đảo của đất nước. Trong khi biển Đông đang căng thẳng do Trung Quốc ngang nhiên đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc ɱuyền kinh tế của Việt Nam. Thí sinh muốn liên hệ vấn đề này trong bài thi thì phải theo dõi trên các phương tiện thông tin, để nắm được thực tế.
 
Các thí sinh ở Đà Nẵng vừa hoàn tất bài thi m˴n Sử. (Ảnh: Khánh Hiền)
Các thí sinh ở Đà Nẵng vừa hoàn tất bˠi thi môn Sử. (Ảnh: Khánh Hiền)
 
Tại Hội đồng thi THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng), thí sinh Bảo Trân chia sẻ: “Đề thi môn Sử có 3 câu, so với thời gian làm bài thi 90 phút là hoàn toàn đủ thời gian cho thí sinh làm bài thi. Đề thi năm nay em thấy hay vì không đặt nặng thí sinh phải nhớ chi tiết nhiều sự kiện như thí sinh vẫn lo sợ khi thi môn Sử, mà yêu cầu thí sinh có khả năng phân tích, tự luận. Em đặc biệt tâm đắc với câu hỏi số 3 liên hệ tình hình thời sự trên biển Đông hiện nay với nguyên tắc giải quyết các tranh chấp bằng giải pháp hòa bình của Liên hiệp quốc”.
 
Viɤeo clip thí sinh tại Đà Nẵng chia sẻ về đề thi môn Lịch sử:


Thí sinh tại Đà Nẵng chia sẻ về bài thiȠmôn Sử
(Khánh Hiền thực hiện)

Cùng ý kiến với bạn cùng trường thi môn Sử, thi sinh Ngân An cũng chia sẻ tâm đắc với câu hỏi liên hệ thời sự biển Đông. Trong bài thi, Ngân chia sẻ em đã trình bày bài làm với cả trái tim “nóng” của mình, bày tỏ quan điểm Việt Nam phải phản đối việc Trung Quốc xâm phạm vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và kêu gọi tiếng nói công bằng cho Việt Nam từ cộng đồng quốc tế; đồng thời, tuân thủ nguyên tắc giải quyết các tranh chấp bằng giải pháp thương lượng hòa bình. Để bảo vệ chủ quyền biển đảo chúng ta trước hết là tôn trọng giải pháp hòa bình. Đây cũng là thể hiện tinh thần Źêu chuộng hòa bình của người Việt Nam. Nếu có sử dụng vũ lực thì đó chỉ là bất khả kháng khi chúng ta phải tự vệ để bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền lãnh thổ của dân tộc”.

Cả đề thi môn Văn và môn Sử trong ngày thi tốt nghiệp đầu Ŵiên đều có câu hỏi liên quan đến thời sự biển Đông. Theo các thí sinh tại Đà Nẵng chia sẻ, trước vấn đề thời sự đang nóng của đất nước, đề thi đã cho các em có cơ hội bày tỏ quan điểm, suy nghĩ của mình; đồng thời cũng là cơ hội để các em nắm kiến thức, sŵy ngẫm những bài học về các nguyên tắc ứng xử, cách ứng xử đúng mực trước thời sự “nóng” của đất nước.

Chiều nay, sau 120 phút làm bài thi môn Lịch sử, các thí sinh tại Nghệ An chia sẻ đề Sử tương đối “dễ thở” khi kiến tŨức nằm trong chương trình lớp 12. Nhiều thí sinh hào hứng khi câu 3 trong đề thi liên quan đến vấn đề biển đảo.

Thí sinh Nghệ An rời phòng thi môn Lịch sử. (Ảnh: Doãn Hòa)
Thí sinh Nghệ An rời phòng thi môn Lịch sử. (Ảnh: Doãn Hòa)

Đúng 17h30 phút chiều 2/6, tiếng trống làm bài thi môn Lịch sử kết thúc tại các hội đồng thi trên địa bàn Nghệ An với hơn 2.000 thí sinh dự thi môn Lịch sử. Mặc dù đây là môn thi có lượng thí sinh đăng ký dự thi ít nhưng tạiĠcác HĐCT diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Tại điểm thi trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP Vinh), thí sinh rời phòng thi khá sát với thời gian làm bài. Em Nguyễn Huyền Trang chia sẻ, đề thi năm nay yêu cầu thí sinh cần tư duŹ, phân tích mới làm bài tốt được.“Em thấy đề Lịch sử năm nay tương đối dễ, hầu hết 3 câu hỏi đều là những câu đơn giản về những mốc lịch sử quan trọng, không hề mang tính đánh đố hay phải suy luận liên kết nhiều sự kiện. Đặc biệt, ở câu 3 liên quan nhiều đến chủ quyền biển, đảo nhằm giúp chúng em khơi dậy lòng yêu nước”, Trang nhận xét.

Kết thúc 90 phút làm bài môn Sử, các thí sinh tại hội đồng thi trường THPT Đô Lương I (huyện Đô Lương) đã rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi. Hầu hết ţác thí sinh đều nói làm bài ổn, nội dung câu hỏi thuộc những phần ôn tập. “Đề khá dễ nhưng nếu không học kỹ thì dễ gặp khó khăn ở câu 1, vì đây chỉ là một phần nhỏ trong một bài lớn. Em làm hết bài và nghĩ mình được khoảng 8 điểm”, em Hoàng Thị Yến - thí ųinh học khối C tự tin.

Các thí sinh trao đổi lại bài sau môn thi lịch sử (Ảnh: Nguyễn Duy)
Các thí sinh trao đổi lại bài sau môn thi lịch sử (Ảnh: Nguyễn Duy)
 

Học sinh nắm kiến thức cơ bản sẽ đạt điểm cao

Nhận định về đề thi môn Lịch sử, giáo viên dạyĠmôn Sử tại Trung tâm Hocmai.vn cho biết: Đề thi tốt nghiệp môn Lịch sử năm nay có cấu trúc khác so với đề thi tốt nghiệp hàng năm(không phân ban) nhưng vẫn đảm bảo nằm trong Chương trình SGK cơ bản 12.

Đề thi có tính thời sự khá cao khi khéo léo đưa vụ việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và quyền tài phán của Việt Nam nhằm khơi gợi ý thức của thế hệ trẻ trong việc đấu tranh bảo vệ ţhủ quyền đất nước trong khuôn khổ luật pháp quốc tế đặc biệt là Hiến chương Liên hợp quốc.

Đề thi được đánh giá là không khó, không có những câu đánh đố, học sinh nắm chắc kiến Ŵhức cơ bản hoàn toàn có thể làm được bài với điểm số cao”.

 

Sáng mai 3/6, tất cả các thí sinh sẽ thi môn Toán với thời gian 120 phút.

ļI>Lịch thi và thời gian làm bài thi tốt nghiệp năm 2014:

Ngày

Buổi

<įTD>

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề thi

Gũờ bắt đầu

làm bài

2/6

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

CHIỀU

Vật lí

60 phút

13 giờ 30

13 giờ 45

Ċ

Lịch sử

90 phút

15 giờ 55

16 giờ 00

3/6

SÁNG

Toán

120 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

CHIỀU

Hóa học

60 phút

13 giờ 30

13 giờ 45

Địa lí

90 phút

15 giờ 55

16 giờ 00

4/6

SÁNG

Ngoại ngữ

60 phút

7 giờ 55

8 giờ 10

Sinh học

60 phút

10 giờ 25

10 giờ 40

 
PV