Gần 700 đại biểu dự Đại hội khuyến học lần thứ II

(Dân trí) - Ngày 10/9, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức họp báo về Đại hội thi đua khuyến học toàn quốc lần thứ II được tổ chức vào ngày 24/9 tại Hà Nội. Đến dự Đại hội có gần 700 đại biểu và khách mời.

Gần 700 đại biểu dự Đại hội khuyến học lần thứ II - 1
Buổi họp báo về ĐH Khuyến học lần II - Ảnh: Hồng Hạnh

Tại buổi họp báo, ông Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho biết: Đại hội thi đua Khuyến học lần I được tổ chức vào năm 2000, sau 9 năm TƯ Hội quyết định tổ chức Đại hội thi đua khuyến học toàn quốc lần thứ II để chào mừng Lễ hội 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, thiết thực chào đón ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XI bằng việc tổng kết cuộc vận động toàn Hội xây dựng Xã hội học tập từ cơ sở và đề xuất với Đảng và Nhà nước mô hình XHHT giai đoạn 2010 - 2020.

Đại hội khuyến học lần thứ I là một mốc son đánh dấu phong trào khuyến học đã bắt đầu phát triển và Hội khuyến học đã trở thành một nhân tố quan trọng đố với việc thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục. Trong phong trào thi đua khuyến học, dưới dự lãnh đạo của đảng, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân làm khuyến học đều cố gắng thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đại học chi đạo tại minh minh đức, tại thân dân” và hiểu rằng, học tập là con đường lớn, suốt đời đi theo con đường ấy với tâm trong sáng và với lý tưởng vì lợi ích của nhân dân mà dốc lòng vào sự nghiệp “trồng người”.

Trong suốt 9 năm qua, khuyến học khuyến tài trở thành một cuộc vận động lớn trong nhân dân cả nước. Cuộc vận động đã phát triển sâu rộng trong mọi cộng đồng dân cư, từ những thôn bản xa xôi đến những đô thị, đâu đâu cũng rộ lên phong trào khuyến học, khuyến tài. Từ ĐH lần thứ I, cả nước có 40 tỉnh, thành có tổ chức Hội với 500.000 hội viên. Hiện nay, số hội viên đã lên tới hơn 6,5 triệu người, chiếm 7,64% dân số với 10.709 tổ chức hội xã, phường, 152.562 chi hội trong các bản làng, phum sóc… Từ năm 2000 đến nay tính trung bình, mỗi năm Hội có thêm 600.000 hội viên, mỗi tháng Hội kết nạp thêm 50.000 hội viên, mỗi ngày hàng ngũ của Hội thêm 1.666 người.

Một trong những nhân tố có ý nghĩa hết sức quan trọng để đẩy mạnh cuộc vận động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT là giá trị hiếu học, trọng học trong nhân dân. Tính đến giữa năm 2009 trong cả nước đã có hơn 3 vạn gia đình đạt danh hiệu “Gia đình hiếu học” và hơn 35.000 dòng họ được công nhận là “Dòng họ khuyến học”; Đối với giáo dục ngoài nhà trường thì đến nay cả nước 80% xã, phường và thị trấn có Trung tâm học tập cộng đồng; Giáo dục trong nhà trường, trong 9 năm qua, Hội khuyến học các cấp đã vận động và giúp đỡ cho hơn 3 triệu học sinh đứng trước nguy cơ phải bỏ học có điều kiện đến trường. Đặc biệt, sau 9 năm Quỹ khuyến học  cả nước đã có tới trên 450 tỷ đồng.

Qua phong trào khuyến học tại các địa phương, hàng vạn con người, hàng nghìn tổ chức… đã được nhân dân tôn vinh. Riêng Trung ương Hội đã ghi nhận những cá nhân, những tập thể có thành tích khuyến học với 211 giấy khen, 7.022 bằng khen, 285 cờ thi đua và 12.489 kỷ niệm chương khuyến học.

Tại ĐH thi đua khuyến học lần thứ II này, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Hội sẽ khen thưởng cá nhân và đơn vị có thành tích khuyến học, đại diện cho trên 6 triệu hội viên, hàng trăm nghìn những tổ chức Hội ở cơ sở và lễ tôn vinh những nhà hảo tâm, những doanh nghiệp và những tổ chức xã hội đã có những đóng góp lớn cho phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong cả nước.  

 Hồng Hạnh