Thí sinh nhận định đề thi tiếng Anh dễ, làm được 90% bài thi

Nhóm phóng viên

(Dân trí) - Chiều nay (8/7) các thí sinh vừa hoàn thành bài thi Ngoại ngữ, kỳ thi THPT năm 2021. Theo nhận định của nhiều thí sinh, đề thi tiếng Anh dễ nhưng khó đạt được điểm tối đa.

Thí sinh Bạc Liêu và Sóc Trăng, Cần Thơ phấn khởi vì đề tiếng Anh rất dễ

Chiều ngày 8/7, các thí sinh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần Thơ đã hoàn thành môn thi ngoại ngữ

Chiều 8/7, sau khi hết giờ, nộp bài thi, hầu hết các thí sinh ở Sóc Trăng ra về với tâm trạng phấn khởi vì đề thi môn tiếng Anh cho vừa sức với các em, thậm chí có nhiều em nhận định đề năm nay rất dễ.

Thí sinh Tạ Mỹ Khang (điểm thi THPT Hoàng Diệu) phấn khởi nói: "Bài làm em chắc chắn đạt trên 8 điểm. Em không ngờ đề khá dễ như vậy".

Thí sinh nhận định đề thi tiếng Anh dễ, làm được 90% bài thi - 1

Thí sinh Sóc Trăng hoàn thành môn thi Ngoại ngữ chiều 8/7 (Ảnh: Cao Xuân Lương).

Thí sinh Quách Tuấn Thiên cũng cho biết lúc vào thi lo lắng nhưng nhận đề xong thở phào nhẹ nhõm, bài làm của em đạt từ 8 trở lên. Còn thí sinh Ngô Quỳnh Yến Thơ (trường THPT Hoàng Diệu) bị tai nạn trước ngày thi nhưng cũng cố gắng đến dự thi phấn khởi cho biết bài làm của em cũng ở mức khá.

Ghi nhận tại tỉnh Bạc Liêu, thí sinh cũng hoàn thành môn Ngoại ngữ vào chiều 8/7 trong tâm trạng vui vẻ. Nhiều thí sinh cho biết đề vừa sức.

Thí sinh Minh Thoại (TP Bạc Liêu) cho biết em không chọn môn Ngoại ngữ là môn thi chính để tuyển sinh sau này. Nhưng với đề thi hôm nay em thấy cũng không quá khó. "Em làm hết và có thể đạt 50%".

Thí sinh nhận định đề thi tiếng Anh dễ, làm được 90% bài thi - 2

Thí sinh Bạc Liêu hoàn thành môn thi Ngoại ngữ chiều 8/7 (Ảnh: Huỳnh Hải).

Còn thí sinh Hoàng Trung (TP Bạc Liêu) cũng cho biết đề có 50 câu, không quá dài trong thời gian làm 60 phút. Em thấy khó nhất ở phần đoạn văn, còn lại cũng tương đối dễ thở. Em làm được trên dưới 70%.

Theo ngành giáo dục Bạc Liêu, buổi thi môn Ngoại ngữ có 4/5.527 thí sinh vắng thi, chủ yếu là thí sinh tự do.

Cần Thơ: Thí sinh hớn hở vì đề Tiếng anh dễ, dự đoán có "cơn mưa" điểm 10

Ghi nhận tại các hội đồng thi THPT Quốc gia tại Cần Thơ, kết thúc bài thi Tiếng Anh, hầu hết các thí sinh đều ra về trong tâm trạng vui vẻ, thoải mái.

Thí sinh nhận định đề thi tiếng Anh dễ, làm được 90% bài thi - 3

 Thí sinh Cần Thơ hào hứng vì đề Tiếng Anh "dễ thở" (Ảnh: Bảo Kỳ).

Em Hồ Bảo Nghi (học sinh trường THPT Thực hành Sư phạm) phấn khởi nói:" Đề Anh Văn 50 câu nhưng trong 30 phút em đã hoàn thành xong bài làm, còn dư nhiều thời gian để dò bài. Không chỉ riêng em mà nhiều bạn trong phòng cũng đều hoàn thành bài thi từ rất sớm. Em nghĩ khả năng của mình có thể đạt từ 8 điểm".

Còn thí sinh Nguyễn Huỳnh Quang vừa bước ra khỏi phòng thi đã không giấu nỗi sự vui mừng vì đề thi Tiếng Anh dễ ngoài sức mong đợi. "Em thi khối D nhưng Tiếng Anh không phải là môn học thế mạnh của em, em chỉ đặt mục tiêu cao nhất 7 điểm. Nhưng thực sự đề Anh Văn năm nay dễ hơn năm trước, em nghĩ bản thân có thể đạt được 8 điểm. Đối với những bạn giỏi tiếng Anh có thể nắm chắc 9-10 điểm".

Thí sinh Cần Thơ chia sẻ môn Ngoại ngữ

Theo các thí sinh, đề thi cũng có nhiều câu hỏi khó để phân loại học sinh. Nếu các bạn học tầm trung bình thì khả năng đạt trên 6 điểm và bạn giỏi thì 10 điểm không phải khó.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, chiều 8/7 có 10.341/10.364 thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ. Không có thí sinh, cán bộ coi thi, nhân viên phục vụ vi phạm quy chế thi.

Đà Nẵng: Đề thi tiếng Anh dễ, thí sinh kết thúc kỳ thi với tâm trạng vui vẻ

Tại Đà Nẵng, kết thúc môn thi cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh ra về với tâm trạng vui vẻ vì đề thi môn tiếng Anh dễ. Theo các thí sinh, không khó để đạt được 7-8 điểm đối với môn thi tiếng Anh.

 Đề thi tiếng Anh dễ, thí sinh kết thúc kỳ thi với tâm trạng vui vẻ

Thí sinh Phan Thanh Thủy (tại điểm thi trường THPT Trần Phú) cho biết, đề thi môn tiếng Anh không khó. Với những thí sinh không học giỏi tiếng Anh có thể dễ dàng đạt được 7 - 8 điểm; còn điểm 9, điểm 10 sẽ dành cho những thí sinh có học lực giỏi.

Thí sinh nhận định đề thi tiếng Anh dễ, làm được 90% bài thi - 4

Thí sinh ở Đà Nẵng trao đổi về đề thi sau khi kết thúc buổi thi môn tiếng Anh (Ảnh: Khánh Hồng).

"Đề thi được phân bổ đều trong 3 năm học. Đề cho hết các dẫn chứng để thí sinh chọn ra đáp án nên không quá khó. Em tự đánh giá bài làm của mình được khoảng 8 - 8,5 điểm", thí sinh Thanh Thủy nói.

Thí sinh Dương Ngọc Huy (tại điểm thi trường THPT Trần Phú) cũng nhận định, đề thi môn tiếng Anh dễ.

Thí sinh nhận định đề thi tiếng Anh dễ, làm được 90% bài thi - 5

Thí sinh Đà Nẵng kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT với tâm trạng vui vẻ (Ảnh: Khánh Hồng).

"Em không đầu tư học môn tiếng Anh nhiều nhưng em thấy đề cũng dễ, các bạn khác cũng nhận định đề dễ. Có vài câu em không làm được, em nghĩ đó là những câu phân loại thí sinh", thí sinh Huy chia sẻ.

Theo Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, kỳ thi tốt nghiệp THPT tại thành phố đã diễn ra an toàn, thành công, không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế thi, không xảy ra sự cố đáng tiếc nào.

Kỳ thi đã được tổ chức đảm bảo theo quy chế, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và các quy định về phòng, chống dịch.

Thanh hóa: Đề Ngoại ngữ không quá khó

Nhiều thí sinh tại Thanh Hóa nhận định môn thi Ngoại ngữ không quá khó nhưng có tính phân loại cao.

Thí sinh Phạm Thành An (điểm thi Trường THPT Đào Duy Từ, thành phố Thanh Hóa) cho biết: "Các câu về ngữ pháp và từ vựng khá cơ bản, bao quát hết các điểm ngữ pháp, chủ đề trong sách giáo khoa.

Tuy nhiên, các câu hỏi cơ bản chiếm hơn 2/3 nên nếu bạn nào nắm chắc kiến thức trong chương trình vẫn đạt điểm khá. Ở những câu hỏi cuối, mức độ khó hơn nếu không có kiến thức về từ vựng phong phú, chưa được luyện tập thường xuyên những dạng bài này thì khó có khả năng đạt điểm tối đa".

Thí sinh nhận định đề thi tiếng Anh dễ, làm được 90% bài thi - 6

Thí sinh tại Thanh Hóa hoàn thành môn thi cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia (Ảnh: Nguyễn Thùy).

"Có khoảng 1 nửa câu hỏi của đề không quá khó, nhiều bạn có học lực trung bình cũng có thể làm bài được. 25 câu hỏi về sau, thử thách hơn nằm ở cuối bài đòi hỏi vốn từ phong phú, kiến thức rộng mới có thể làm được"- thí sinh Hoàng Tuấn Cương chia sẻ.

Thông tin từ Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho biết, môn thi Ngoại ngữ có 34.223 thí sinh đăng ký dự thi, có 129 thí sinh vắng thi. Hội đồng thi bố trí 8 phòng cho 13 thí sinh liên quan đến dịch Covid-19 (trong đó có 4 thí sinh diện F2); không có thí sinh vi phạm quy chế thi.

Đề thi môn Ngoại ngữ khá dễ so với các năm trước

Theo nhiều thí sinh ở trên địa bàn Nghệ An đánh giá đề thi tiếng Anh dễ hơn đề năm ngoái, đề bám sát nội dung và kiến thức sách giáo khoa.

Thí sinh Tô Thị Phương Mai, học sinh lớp 12A1 (Trường Phan Đăng Lưu, huyện Yên Thành) cho biết: "So với đề thi năm ngoái thì đề thi năm nay dễ hơn nhiều, em làm được trên 90% bài thi. Vì đây là môn chủ lực của mình nên em tự tin đạt trên 9 điểm".

Đồng quan điểm, thí sinh Nguyễn Trọng Tài chia sẻ, em làm được khoảng 70% câu hỏi và khá bất ngờ với đề thi năm nay. Lúc đầu đi thi em nghĩ sẽ khó đạt được điểm cao nhưng kết thúc môn thi em nghĩ mình được trên 7 điểm".

Thí sinh nhận định đề thi tiếng Anh dễ, làm được 90% bài thi - 7

Theo nhận định của nhiều thí sinh cho rằng, đề thi môn Ngoại ngữ năm nay khá dễ.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, kết thúc buổi thi thứ 4 (môn Ngoại ngữ), kỳ thi THPT quốc gia năm 2021. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 31448; Số thí sinh dự thi: 31419; Tổng số thí sinh vắng thi 29, 01 thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi. Tất cả Điểm thi không có sự cố bất thường xẩy ra, buổi thi cuối cùng diễn ra bình thường, an toàn, đúng quy chế.

Quảng Nam: Đề thi tiếng Anh vừa sức, thí sinh giỏi dễ dàng đạt điểm 9-10

Kết thúc bài thi, các thí sinh đều nhận xét đề môn tiếng Anh vừa sức, bao quát được những kiến thức cơ bản đã học. Sau 60 phút, hầu hết các thí sinh đều hoàn thành hết tất cả các câu hỏi trong bài.

Thí sinh nhận định đề thi tiếng Anh dễ, làm được 90% bài thi - 8

Với đề thi môn tiếng Anh, nhiều thí sinh ở Quảng Nam tự tin có thể kiếm điểm 9-10.

Tại điểm thi trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Tam Kỳ), thí sinh Nguyễn Trương Thủy Tiên (trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) vui vẻ cho biết, đề thi tiếng Anh năm nay không khó, kiến thức chủ yếu bám sát chương trình đã học.

"Với đề này, các bạn có học lực trung bình đều có thể làm được từ 5-7 điểm. Nhưng để đạt được điểm cao thì phải có kiến thức thật chắc. Em nghĩ mình sẽ được khoảng 9 điểm", thí sinh Tiên chia sẻ.

Cùng chung tâm trạng, nam sinh Nguyễn Đặng Quốc Hùng hào hứng chia sẻ: Đề thi tiếng Anh có mức độ phân hóa vừa phải, đa phần những câu hỏi đều ở mức dễ đến trung bình, các thí sinh không chú trọng môn học tiếng Anh có thể làm được.

Riêng các bài đọc hiểu có những câu yêu cầu phải nhận định tương đối khó dành cho các bạn xét tuyển các khối như D1, A1... cạnh tranh nhau. 

"Em tự tin có thể đạt trên 7 với đề thi này. Với những bạn không học sâu tiếng Anh mà chỉ lấy điểm tốt nghiệp, mình nghĩ có thể lấy được trên 5 điểm", nam sinh Hùng nói.

Hà Nam: 102 thí sinh vắng thi, một thí sinh bị đình chỉ thi

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, tại Hà Nam, có 102 lượt thí sinh vắng thi ở tất cả các môn thi, một thí sinh bị đình chỉ thi môn Địa Lý do mang điện thoại vào phòng thi.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam, trong buổi thi môn Ngữ văn, toàn tỉnh Hà Nam có 9.526 thí sinh dự thi, vắng 16 thí sinh. Buổi chiều, tại 23 điểm thi có 9.543 thí sinh dự thi môn Toán, vắng 20 thí sinh. Không có thí sinh và giáo viên làm công tác coi thi nào vi phạm quy chế thi.

Thí sinh nhận định đề thi tiếng Anh dễ, làm được 90% bài thi - 9

Thí sinh Hà Nam tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Vào ngày thi thứ 2, ở buổi sáng ngày 8/7, có 51 thí sinh vắng thi các môn. Trong đó, số thí sinh dự thi môn Lịch sử là 6.423, đến dự thi là 6434, vắng 11 thí sinh; số thí sinh dự thi môn Địa lý là 6.360, đến dự thi là 6.370, vắng 10 thí sinh; số thí sinh dự thi môn Giáo dục công dân 5.174, đến dự thi 5.180, vắng 6 thí sinh.

Số thí sinh dự thi môn Vật Lý là 3.150, đến dự thi là 3.160, vắng 10 thí sinh; số thí sinh dự thi môn Hóa học là 3.155, đến dự thi 3.164, vắng 9 thí sinh; số thí sinh dự thi môn Sinh học là 3.095, đến dự thi là 3.100, vắng 5 thí sinh.

Trong buổi sáng ngày 8/7, có một thí sinh bị đình chỉ thi môn Địa Lý do mang điện thoại vào phòng thi. Không có cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi nào vi phạm quy chế thi.

Buổi thi Ngoại ngữ vào chiều 8/7, số thí sinh đăng ký dự thi Tiếng Anh là 8.290, số thí sinh dự thi là 8.276, vắng 14 thí sinh; số thí sinh đăng ký dự thi Tiếng Nga là 12, vắng 1 thí sinh; số thí sinh đăng ký dự thi Tiếng Trung là 3; Tiếng Đức là 1; Tiếng Nhật 5; Tiếng Hàn 1.

Không có thí sinh và giáo viên làm công tác coi thi nào vi phạm quy chế thi.

Tổ Tiếng Anh - Hệ thống Giáo dục HOCMAI nhận định: 

Đề thi môn Tiếng Anh năm 2021 bám sát cấu trúc của đề thi tham khảo và theo đúng tinh thần của một đề thi dùng để xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông. 

Về nội dung kiến thức: Các câu hỏi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12, bám sát các đơn vị kiến thức ở đề thi tham khảo mà Bộ Giáo dục và đào tạo đã công bố hồi 31/3/2021 với các kiến thức - Ngữ pháp quen thuộc như: câu hỏi đuôi, câu bị động, câu so sánh, thì động từ, mệnh đề chỉ lí do, mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, modal verbs, câu tường thuật.

Duy nhất có 1 câu số 10 (mã 424) rút gọn mệnh đề dùng phân từ hoàn thành nằm trong chương trình lớp 11 và là một câu kiểm tra kiến thức mở rộng, không nằm trong chương trình trong SGK về trật tự của tính từ

Về độ khó của đề thi: Có khoảng 80% câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu và phần còn lại là các câu hỏi vận dụng và vận dụng cao. Đề thi không xuất hiện câu hỏi cực khó và đánh đố, các câu đòi hỏi thí sinh phải tư duy, suy luận vẫn tập trung vào phần từ vựng và đọc hiểu như câu 36,41,42 (mã 424). 

Phần lớn các  câu hỏi kiến thức, từ vựng rất quen thuộc với thí sinh trong quá trình học và ôn tập lớp 12. Các dạng bài như câu giao tiếp rất gần gũi với đời sống - đáp lại lời khen và lời xin lỗi; Dạng bài tìm câu đồng nghĩa, nối câu không xuất hiện các kiến thức mới, vẫn là các câu hỏi liên quan đến biến đổi thì, modal verb, câu gián tiếp, câu ước và đảo ngữ.