Khoa học công nghệ là đầu vào của đổi mới sáng tạo

Nguyễn Nguyễn

(Dân trí) - Nhu cầu ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo ngày càng cấp bách. Vì thế, doanh nghiệp nên xác định xu hướng thị trường, sản phẩm, dịch vụ mới với mục tiêu nâng cao năng suất... để ứng dụng phù hợp.

Khoa học công nghệ là đầu vào của đổi mới sáng tạo - 1

Nghi thức nhấn nút khai mạc sự kiện Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 (Techconnect and Innovation Viet Nam 2023) (Ảnh: BTC).

Trong hai ngày 29/9, 30/9, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức sự kiện Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023 (Techconnect & Innovation Vietnam 2023).

Phát biểu tại sự kiện, ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ KH&CN, nhấn mạnh Việt Nam đang triển khai Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, trong đó KHCN và đổi mới sáng tạo được xác định là nền tảng để đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.

Bộ trưởng khẳng định Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm, chỉ đạo xây dựng và ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong đó bao gồm: Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030, Đề án thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới đại diện KHCN tại một số quốc gia phát triển...

Khoa học công nghệ là đầu vào của đổi mới sáng tạo - 2

Bộ trưởng KH&CN Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Cùng với đó, Việt Nam cũng thúc đẩy thực hiện chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong nền kinh tế, hướng đến Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, hệ thống cơ chế, chính sách, chiến lược về KHCN và đổi mới sáng tạo đã được tập trung hoàn thiện với nhiều quy định tiến bộ và đổi mới để đưa KHCN và đổi mới sáng tạo không chỉ gắn, mà thực sự đồng hành và thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực và địa phương.

Trên cơ sở đó, Bộ KH&CN cùng với các bộ, ngành đã và đang xây dựng và ban hành đồng bộ hành lang pháp lý và các cơ chế, chính sách cần thiết để phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo.

Theo ông Vũ Đức Lợi, Phó Viện trưởng phụ trách Viện KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST), KHCN là đầu vào của đổi mới sáng tạo, sau đó các hoạt động đổi mới sáng tạo sẽ chuyển tri thức thành giá trị.

Nhu cầu ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo ngày càng cấp bách. Vì thế, doanh nghiệp nên xác định xu hướng thị trường, sản phẩm, dịch vụ mới với mục tiêu nâng cao năng suất... để ứng dụng phù hợp.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết trong các trụ cột phát triển kinh tế, khoa học công nghệ được địa phương kỳ vọng mang lại đột phá.

Theo đó, địa phương đã chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ nâu sang xanh, phát triển hiệu quả tiềm lực, hạ tầng, kiến tạo hành lang, phát triển kinh tế vùng và nội vùng song song với văn hóa.

Khoa học công nghệ là đầu vào của đổi mới sáng tạo - 3

Đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Lãnh đạo Bộ, ban, ngành, địa phương... tham quan Khu trình diễn, giới thiệu công nghệ, sản phẩm (Ảnh: BTC).

Theo ban tổ chức, sự kiện Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023 quy tụ hơn 10.000 đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; đại diện các tổ chức, tập đoàn, hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế.

Sự kiện được kỳ vọng sẽ mang đến cơ hội kết nối, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp với khoảng 200 gian hàng được chia thành các khu.

Tại đây, doanh nghiệp sẽ giới thiệu công nghệ mới, sản phẩm mới và kết nối cung - cầu công nghệ theo nhu cầu của địa phương, vùng kinh tế với các đối tác trong nước và nước ngoài phục vụ ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp, chuyên gia, cũng sẽ tham gia thảo luận các vấn đề nổi bật tại các diễn đàn Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, Xu hướng công nghệ mới...

Cũng tại sự kiện này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đã chứng kiến lễ trao 8 biên bản ký kết hợp tác chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa các cơ quan, doanh nghiệp của Việt Nam và các đối tác nước ngoài.