1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ "tăng nhiệt" áp lực tài chính đối với Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Chính quyền Mỹ cấm Nga trả nợ bằng đồng USD gửi trong ngân hàng Mỹ, động thái gia tăng áp lực lên Moscow.

Mỹ tăng nhiệt áp lực tài chính đối với Nga - 1

Đồng rúp Nga và đồng USD của Mỹ (Ảnh minh họa: Reuters).

RT ngày 5/4 đưa tin, chính quyền Mỹ đã ban hành lệnh cấm chính phủ Nga trả nợ hơn 600 triệu USD bằng lượng USD Nga đặt trong các tài khoản ngân hàng ở Mỹ.

"Nga phải chọn giữa việc sử dụng cạn kiệt USD trong kho dự trữ hay từ doanh thu mới hoặc họ phải chấp nhận vỡ nợ", Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố.

Theo lệnh trừng phạt của Mỹ áp lên Nga ngày 24/2 sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, dự trữ ngoại hối của ngân hàng trung ương Nga đặt ở các tổ chức tài chính Mỹ bị đóng băng. Mặc dù vậy, Bộ Tài chính Mỹ trong thời gian qua vẫn cho phép Nga sử dụng các nguồn ngoại hối bị đóng băng này để trả các khoản nợ.

Từ ngày 24/2, Nga đã thực hiện 5 khoản thanh toán trái phiếu, giúp ngăn chặn kịch bản xảy ra tình trạng vỡ nợ.

Tuy nhiên, động thái mới nhất sẽ khiến Nga không thể tiếp cận khoản dự trữ bị đóng băng nói trên, trong bối cảnh các khoản nợ với tổng giá trị trên 600 triệu USD sắp tới hạn thanh toán.

Theo Reuters, Nga sẽ buộc phải đưa ra lựa chọn khó khăn giữa việc phải dồn số USD mà họ vẫn có quyền tiếp cận để trả nợ, hoặc chấp nhận bị vỡ nợ.

Hiện Nga không thể tiếp cận các thị trường vay nợ quốc tế do các lệnh trừng phạt của phương Tây, và một vụ vỡ nợ tiềm tàng sẽ ngăn nước này tiếp cận các thị trường cho đến khi các chủ nợ được trả đầy đủ và mọi diễn biến pháp lý có thể phát sinh từ việc vỡ nợ được giải quyết.

Theo Reuters, RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine