1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Oanh tạc cơ Tu-95 Nga xuất kích, Ukraine phát báo động toàn quốc

Quốc Đạt

(Dân trí) - Ukraine phát báo động không kích trên toàn quốc trong hơn 2 giờ vào ngày 15/2 sau khi quân đội nước này phát hiện nhóm oanh tạc cơ chiến lược cất cánh từ một căn cứ ở Nga.

Oanh tạc cơ Tu-95 Nga xuất kích, Ukraine phát báo động toàn quốc - 1

Máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-95 của Nga trong buổi diễn tập bên trên Moscow vào tháng 5/2018 (Ảnh minh họa: AFP/Getty).

Lực lượng không quân Ukraine ra cảnh báo không kích đầu tiên vào 4h33 ngày 15/2 (9h33 giờ Việt Nam), sau khi ghi nhận đội máy bay Nga phóng tên lửa hành trình tại các tỉnh miền nam và đông Ukraine.

Tới khoảng 5h, còi báo động được kích hoạt trên toàn quốc và kết thúc sau 2 giờ. Các tỉnh Kiev, Zaporizhia, Lviv và Poltava đã ghi nhận xảy ra vụ nổ.

Chính quyền địa phương Kiev cho biết, "phòng không đã tiêu diệt tất cả tên lửa của đối phương" nhắm vào thành phố.

Thống đốc tỉnh Zaporizhia ở phía đông Ukraine thông báo rằng, một người đã bị thương và "một cơ sở hạ tầng" bị trúng tên lửa.

Văn phòng công tố thành phố Chuguyiv ở phía đông bắc Ukraine cho biết, một phụ nữ 66 tuổi đã thiệt mạng sau khi 2 mảnh đạn rơi xuống khu dân cư.

Thị trưởng Lviv nói đã ghi nhận một số vụ nổ và đòn không kích ở thành phố này tại phía tây Ukraine, khiến cửa sổ trên đường phố bị sóng xung kích thổi bay.

Tổng cộng, lực lượng Nga đã bắn 26 tên lửa vào Ukraine trong đêm rạng sáng 15/1, khiến ít nhất một người chết và phá hủy nhiều ngôi nhà, theo quan chức Ukraine. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ một nửa số tên lửa nói trên.

Đầu tháng này và đầu tháng 1, Ukraine cũng từng phát cảnh báo về việc oanh tạc cơ Tu-95MS của Nga cất cánh. Vào cuối tháng 12/2023, Nga từng dùng loại máy bay này để không kích khắp các thành phố của Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev, khiến 39 người thiệt mạng.

Tu-95 là mẫu máy bay ném bom chiến lược cỡ lớn dùng 4 động cơ tuabin cánh quạt. Nó được đưa vào biên chế Không quân Liên Xô vào năm 1956, tham gia thực chiến lần đầu vào năm 2015 tại Syria, theo Aviationist.

Mẫu oanh tạc cơ này dự kiến nằm trong biên chế Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga cho đến ít nhất năm 2040.

Theo AFP, Kyiv Post