1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine lên tiếng về tin đồn rạn nứt nội bộ

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định vẫn có quan hệ tốt với Tổng tham mưu trưởng Valery Zaluzhny và cũng không có ý định sa thải ai trong đội ngũ.

Tổng thống Ukraine lên tiếng về tin đồn rạn nứt nội bộ - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo ngày 19/12 (Ảnh: EPA).

Tại cuộc họp báo ngày 19/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu lên tiếng về những đồn đoán về rạn nứt giữa chính phủ và quân đội Ukraine, đặc biệt mối quan hệ giữa ông và Tổng tham mưu trưởng Valery Zaluzhny.

"Tôi có mối quan hệ công việc với ông Zaluzhny. Cùng với Bộ Tổng tham mưu, ông ấy phải chịu trách nhiệm về kết quả trên chiến trường với tư cách là Tổng tham mưu trưởng. Tướng Oleksandr Tarnavsky (tư lệnh nhóm tác chiến chiến lược Tavria phụ trách mặt trận phía nam của quân đội Ukraine) cũng vậy", ông Zelensky nói.

Ông cho biết: "Chiến dịch phản công là một vấn đề phức tạp: một số thứ đã có, một số thứ không có, một số thứ còn thiếu... Chúng ta cần những bước đi và kết quả vững chắc, mỗi ngày ở mọi vị trí. Tôi sẽ phối hợp với họ, chờ quyết định của họ. Chiến lược đã rõ ràng".

Những bình luận của ông Zelensky nhằm bác bỏ đồn đoán gần đây về mối quan hệ căng thẳng giữa ông và một số tướng lĩnh quân đội, trong đó có Tổng tham mưu trưởng Zaluzhny. Một số nguồn tin thậm chí nói rằng, Tổng thống Zelensky sẽ cách chức ông Zaluzhny hoặc ông Zaluzhny phải từ chức.

Tại cuộc họp báo hôm qua, ông Zelensky nhấn mạnh, ông không có ý định loại bỏ ai trong đội ngũ hiện nay bởi vì điều đó có thể sẽ khiến Ukraine suy yếu hơn và ảnh hưởng xấu đến nguồn viện trợ từ phương Tây.

"Về phần đội ngũ của tôi,  một đội ngũ khá nhỏ chỉ 5-6 người, nếu tôi loại bỏ một ai đó, thì chúng tôi sẽ trở nên yếu hơn, sẽ có ít lực lượng phòng không hơn, ít viện trợ hơn. Tất nhiên là tôi không muốn điều đó", Tổng thống Zelensky cho biết.

Ông cũng bác bỏ ý tưởng giải tán quốc hội. Ông lý giải, giải tán quốc hội đồng nghĩa với việc phải tiến hành bầu cử. "Chúng ta không thể tổ chức bầu cử khi xung đột còn tiếp diễn", ông nói.

Theo kế hoạch ban đầu, Ukraine bầu quốc hội vào tháng 10 vừa qua và bầu tổng thống vào tháng 3/2024. Tháng trước, ông Zelensky cũng nêu quan điểm, Ukraine cần tập trung vào chiến sự với Nga và hiện không phải thời điểm thích hợp để bầu cử.

"Chúng ta cần xác định bây giờ là thời điểm tập trung phòng thủ và chiến đấu, nhằm bảo vệ vận mệnh quốc gia và người dân. Tôi tin rằng đây không phải thời điểm thích hợp để tổ chức bầu cử. Đây là giai đoạn đất nước cần thống nhất thay vì chia rẽ", ông nói.

Với câu hỏi của phóng viên về mục tiêu của quân đội Ukraine trong năm 2024, ông Zelensky từ chối trả lời trực tiếp. Ông chỉ thừa nhận rằng tình hình ở mặt trận miền Nam vẫn còn nhiều khó khăn.

Mặc dù vậy, ông khẳng định mục tiêu cuối cùng của Ukraine vẫn là khôi phục toàn bộ lãnh thổ. Ông cho biết, chiến lược của Ukraine không thay đổi nhưng chiến thuật có thể thay đổi tùy vào tình hình.

"Về chiến thuật, chúng tôi có thể thay đổi cách tiếp cận sau khi xem xét kết quả hành động của chúng tôi ở miền nam Ukraine vào năm 2023. Chúng tôi sẽ có được bức tranh rõ ràng vào cuối năm nay", ông nói.

Ông cũng tin tưởng rằng các đồng minh, đối tác phương Tây sẽ không quay lưng với Ukraine.

Theo Pravda