1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tiết lộ các mặt trận phản công then chốt

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine tiếp tục tiến hành phản công tại một số điểm dọc theo chiến tuyến ở miền Đông và miền Nam, đồng thời thực hiện các trận đánh then chốt xung quanh thành phố Bakhmut.

Ukraine tiết lộ các mặt trận phản công then chốt - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa (Ảnh: Reuters).

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar ngày 23/7 cho biết, Ukraine đã giành lại gần 200km2 lãnh thổ ở mặt trận phía nam gần thành phố Zaporizhia kể từ khi cuộc phản công bắt đầu vào đầu tháng 6. Riêng trong tuần qua, họ giành lại được khoảng 13km2.

Các quan chức, chỉ huy của Ukraine cùng Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đồng minh phương Tây tiếp tục kiên nhẫn khi quân đội của họ tiến hành cuộc phản công.

"Quân đội Ukraine tiếp tục các hoạt động tấn công tại một số khu vực hướng tới Melitopol và Berdiansk", Bộ trưởng Maliar nói, đề cập đến mặt trận phía nam nơi các lực lượng Ukraine hy vọng sẽ cắt đứt hành lang trên bộ chạy từ sông Dnieper đến biên giới phía tây của Nga.

Ở những nơi khác, các đơn vị Ukraine cũng đang đẩy mạnh tấn công xung quanh rìa Bakhmut, thành phố thuộc tỉnh Donetsk đã bị Nga kiểm soát trong cuộc chiến khốc liệt kéo dài nhiều tháng hồi mùa đông. Kiev đã giành lại khoảng 33km2 lãnh thổ ở khu vực này kể từ tháng 6, bà Maliar cho biết.

"Các trận chiến quan trọng tiếp tục diễn ra ở khu vực Klishchiivka, Andriivka và Kurdiumivka", Bộ trưởng Maliar nói, đề cập đến ba điểm nóng giao tranh ở khu vực Bakhmut. Tại đây, quân đội Ukraine đang cố gắng đẩy lùi lực lượng Nga bên trong thành phố bằng cách tấn công vào sườn phía bắc và phía nam.

Tốc độ phản công của Ukraine tương đối chậm, do các đơn vị phải đối mặt với nhiều tuyến phòng thủ được gài mìn dày đặc của Nga. Hai bên được cho là đều chịu thương vong cao, mặc dù không bên nào công bố số liệu như vậy.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cuối tuần qua thừa nhận chiến dịch phản công bị trì hoãn do thiếu vũ khí và đạn dược. Ông cho biết lực lượng của Kiev vẫn không có đủ nguồn cung vũ khí.

"Chúng tôi dự định bắt đầu phản công vào mùa xuân. Nhưng chúng tôi đã không làm thế, bởi vì, thực sự mà nói, chúng tôi không có đủ đạn dược và vũ khí, cũng như không có đủ lữ đoàn được huấn luyện bài bản về các loại vũ khí này. Chưa kể, các đợt huấn luyện binh sĩ đều được tổ chức ở bên ngoài Ukraine. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn bắt đầu. Điều này rất quan trọng", ông Zelensky cho hay.

Theo ông, do Ukraine bắt đầu phản công muộn nên đã khiến Nga có thời gian để khai thác và xây dựng một số tuyến phòng thủ. "Họ thậm chí còn có nhiều thời gian hơn mức cần thiết. Do đó, họ đã xây dựng nhiều tuyến phòng thủ hơn", nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công từ tháng 6 theo hai hướng chính là ở miền Đông và miền Nam. Tuy nhiên, cho đến nay, giới chức Ukraine đều thừa nhận, tốc độ phản công đang chậm hơn dự kiến do hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 23/7 cho rằng chiến dịch phản công của Ukraine đã "thất bại".

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, trung tướng Igor Konashenkov, cho biết lực lượng nước này đã đẩy lùi 6 cuộc tấn công của Ukraine tại các khu định cư Novovodyanoye và Karmazinovka thuộc vùng ly khai Lugansk và ngăn chặn hoạt động của một nhóm quân đối phương gần khu định cư Nevskoye. Họ cũng gây tổn thất cho đối phương cả về nhân lực và thiết bị ở Donetsk và Lugansk, miền Đông Ukraine.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine