1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tìm cách thúc đẩy nam giới trong độ tuổi nhập ngũ về nước

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine công bố một chính sách mới có thể khiến nam giới trong độ tuổi nhập ngũ đang ở nước ngoài phải về nước.

Ukraine tìm cách thúc đẩy nam giới trong độ tuổi nhập ngũ về nước - 1

Binh sĩ Ukraine trong một cuộc huấn luyện (Ảnh: Reuters).

Ukraine ngày 23/4 đã tuyên bố sẽ dừng dịch vụ lãnh sự dành cho nam giới trong độ tuổi nhập ngũ đang ở nước ngoài. Ngoại lệ duy nhất của quy định là Ukraine vẫn sẽ xử lý các dịch vụ cần thiết để những người này trở về nước.

Động thái này có thể sẽ khiến những người đàn ông Ukraine đang sống ở nước ngoài về nước để thực hiện thủ tục hành chính mà trước đây cơ quan ngoại giao của Kiev hỗ trợ thực hiện. 

Reuters nhận định, đây được xem là nỗ lực của Ukraine nhằm thúc đẩy nỗ lực tuyển quân khi cuộc chiến tiêu hao với Nga vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hàng trăm nghìn nam giới Ukraine thuộc độ tuổi nhập ngũ đang sống ở nước ngoài trong khi phía Kiev phải đối mặt với tình trạng thiếu lực lượng nghiêm trọng để đối phó với Nga.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết trong một tuyên bố rằng, ông đã ra lệnh thực hiện các biện pháp để khôi phục những gì ông mô tả là cách đối xử công bằng đối với nam giới trong độ tuổi nhập ngũ.

"Một người đàn ông trong độ tuổi nhập ngũ đã ra nước ngoài, thể hiện rằng anh ta không quan tâm đến sự sống còn của Ukraine, sau đó đến (các cơ sở ngoại giao) và muốn nhận các sự hỗ trợ từ quốc gia này. Không thể như vậy được. Ukraine đang trong thời chiến", ông nói.

Cơ sở dữ liệu Eurostat ước tính khoảng 4,3 triệu người Ukraine đang sống ở các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu tính đến tháng 1/2024, trong đó có khoảng 860.000 người là nam giới trưởng thành.

Ukraine đã ban hành thiết quân luật khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện, cấm nam giới từ 18 đến 60 tuổi ra nước ngoài mà không có sự miễn trừ đặc biệt và bắt đầu huy động luân phiên nam giới vào lực lượng vũ trang.

Các nhà phân tích quân sự cho rằng tình trạng thiếu nhân lực là điểm yếu lớn nhất trên chiến trường của Ukraine. Nước này cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn pháo trầm trọng, mặc dù Kiev hy vọng viện trợ quân sự của Mỹ sẽ sớm giải quyết "cơn khát" vũ khí.

Trong thời gian qua, Ukraine ghi nhận nhiều vụ việc trốn quân dịch. Ukraine cũng thừa nhận tâm lý mỏi mệt vì chiến sự khiến việc tuyển quân trở nên khó khăn hơn.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký luật tuyển quân mới, trong đó có điều khoản hạ tuổi huy động từ 27 xuống 25.

Luật yêu cầu tất cả nam giới trong độ tuổi nhập ngũ phải đến văn phòng tuyển quân để cập nhật giấy tờ của họ, từ xa hoặc trực tiếp trong vòng 60 ngày.

Đàn ông trong độ tuổi nhập ngũ ở nước ngoài sẽ cần những giấy tờ đó để được lãnh sự quán hỗ trợ thực hiện dịch vụ, ví dụ cấp hộ chiếu. 

"Sống ở nước ngoài không làm giảm bớt nghĩa vụ của một công dân đối với quê hương", ông Kuleba nhấn mạnh.

Hồi tháng 1, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi những người đàn ông Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ đang ở nước ngoài ít nhất nên hồi hương để xây dựng kinh tế như một cách để bảo vệ đất nước.

"Nếu chúng ta muốn bảo vệ Ukraine, nếu chúng ta muốn bảo vệ châu Âu thì tất cả chúng ta phải hiểu rằng hoặc chúng ta sẽ ra mặt trận hoặc chúng ta sẽ làm việc và đóng thuế. Nếu chúng ta không đóng thuế, sẽ không có kinh phí cho quân đội. Và nếu không có tiền lương cho binh sĩ, sẽ không có ai bảo vệ Ukraine. Quy luật của cuộc sống là vậy", ông giải thích.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine