Thủ tướng: "Thành công của giáo dục không phải nhồi kiến thức cho đầy""Thành công của giáo dục không phải là nhồi kiến thức cho đầy hay tạo ra những chuyên gia giỏi, mà là thắp lên ngọn lửa đam mê, ươm mầm khát vọng, chắp cánh ước mơ", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.
Giáo dục tiểu học: Nhồi kiến thức hay rèn tư duy?Thay vì chạy theo định lượng kiến thức, trẻ rất cần được trang bị nền tảng tư duy để có thể xử lý và chuyển hoá kiến thức thành “tài sản” của chính mình.
Chết cười với màn "nhồi kiến thức vào đầu" của cậu học sinh tiểu họcĐể chuẩn bị cho một bài kiểm tra, một học sinh tiểu học ở Quý Châu (Trung Quốc) thay vì ngồi đọc bài như các bạn, em đã đưa kiến thức vào đầu theo cách của riêng em.
Giáo dục homeschool: Đang “nhồi” kiến thức hay thần thánh hóa nhà trườngXu hướng homeschool (giáo dục tại gia) đang được nhiều gia đình thành phố áp dụng. Tuy nhiên, một số chuyên gia giáo dục đã có quan điểm trái chiều quanh vấn đề này.
“Ngành giáo dục đang “nhồi” học sinh như nhồi… cục sáp mềm”Trong buổi tọa đàm về sách cho học sinh bậc tiểu học, nhà báo - dịch giả Hoàng Hưng cho rằng, giáo dục bậc tiểu học bấy lâu đang “nhồi” kiến thức vào học sinh như nhồi một… cục sáp mềm.
Ôn thi, sĩ tử “phát ốm” vì bị ép ănKhông chỉ mệt phờ vì chạy đua với việc “nhồi” kiến thức chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng, nhiều sĩ tử còn “phát ốm” khi được bố mẹ chăm bẵm, bồi bổ quá mức trong thời điểm ôn thi.
12 triệu người Việt mang trong mình "kẻ giết người" thầm lặngBệnh tăng huyết áp thường không có triệu chứng cảnh báo trước, nhiều người không biết mình bị bệnh. Tuy nhiên, bệnh có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim…
Thấy gì từ tỷ lệ ca bệnh đột quỵ của người Việt?Câu hỏi tại sao người Việt lại có tỷ lệ tai biến mạch não cao nhất thế giới hiện vẫn chưa có lời giải đáp một cách thỏa đáng.
Nhà giáo dục nói viễn cảnh "tầng lớp vô dụng", hoài phí nếu học nhồi nhét"Dưới tác động của công nghệ, bất bình đẳng trong giáo dục, trong xã hội gia tăng ngày càng nhanh. Tương lai sẽ có những học sinh tham gia vào tầng lớp vô dụng".
Uống một lon nước ngọt, bạn nạp vào người 35gr đường tự doMột lon nước ngọt thường chứa khoảng 35gr đường, tương đương 140 calo. Trong khi theo khuyến cáo, trẻ 2-18 tuổi nên hạn chế lượng đường tiêu thụ ở mức dưới 25gr mỗi ngày và dưới 50gr với người lớn.
Người mẹ giao 320 bài tập trong Tết cho con gái lớp 3Giao con làm 320 bài tập trong dịp Tết, chị Anh Diệu ở TPHCM nêu quan điểm "có áp lực thì mới có kim cương".
Nhiều phương pháp điều trị bệnh tim mạch mới hứa hẹn áp dụng tại Việt NamNhiều phương pháp chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch - bệnh lý cướp đi sinh mạng của 200.000 người mỗi năm tại Việt Nam, đã được các chuyên gia đầu ngành trình bày tại Hội nghị tim mạch thường niên 2024 do Bệnh viện FV tổ chức mới đây tại TPHCM.