Giám đốc Công an Bình Dương nói gì về trách nhiệm cảnh sát khu vực vụ "bê tông xác người"?Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã chỉ đạo Công an huyện Bàu Bàng xử lý cán bộ công an cơ sở trong việc quản lý hộ khẩu.
Bộ Công an giải thích việc bỏ sổ hộ khẩu giấy, quản lý bằng công nghệ“Một lần nữa khẳng định thông tin bỏ sổ hộ khẩu, bỏ chứng minh nhân dân là thông tin không đúng, không chính xác. Quản lý hộ khẩu là quản lý con người. Ở đây là bỏ phương thức quản lý hộ khẩu bằng giấy, để chuyển sang quản lý bằng công nghệ thông tin thôi”, Trung tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) nhấn mạnh tại buổi họp báo diễn ra sáng nay 7/11.
Quản lý bằng hộ khẩu, vẫn là tư duy cũĐiều đầu tiên cho thấy quản lý hộ khẩu của nước ta khác với các nước trên thế giới, đó là ở nước ta công an được giao nhiệm vụ quản lý hộ khẩu. Và do đó ngành công an cũng là ngành soạn thảo dự Luật cư trú.
Cần một cuộc cách mạng trong quản lý nhân khẩu"Nếu chúng ta không nhanh chóng thay đổi cách quản lý hộ khẩu, chúng ta sẽ bị động, ngay cả trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm".
Bí thư Thăng: Tuyển dụng nhân tài sao lại đòi hỏi hộ khẩu?Lãnh đạo Sở Khoa học – Công nghệ TPHCM than vãn việc phân biệt chính sách hộ khẩu gây khó khăn cho thành phố trong tuyển dụng nhân tài, chuyên gia giỏi. Nghe vậy Bí thư Đinh La Thăng đặt câu hỏi “phản biện” với Sở Nội vụ: “Tại sao để trộm cướp, mại dâm, ma túy vào không quản lý hộ khẩu mà những chuyên gia giỏi lại bắt phải có hộ khẩu?”.
Quy định mới về đăng ký hộ khẩuĐể được đăng ký hộ khẩu tại nơi mới đến, người chuyển đến phải có nhà ở hợp pháp. Đây là một phần nội dung Nghị định 108/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ khẩu do Thủ tướng Phan Văn Khải ký ngày 19/8.
Bỏ sổ hộ khẩu, quản lý cư trú sẽ tốt hơnGần đây, chính phủ đã ra Nghị định 108/2005 đổi mới công tác quản lý hộ khẩu, nhiều người dân nhờ vậy đã có hộ khẩu. Thế nhưng với những người dân chưa có hộ khẩu thì sao? Nỗi đau khổ của họ vẫn còn đấy. Và đến bao giờ mới được giải quyết?
"Bỏ hộ khẩu là hoàn toàn có thể được"Là một chuyên gia trong lĩnh vực tư pháp, Tiến sĩ Trần Thất, Vụ trưởng Vụ Hành chính - Tư pháp, (Bộ Tư pháp) cho rằng: “Việc quản lý hộ khẩu hiện nay là vẫn theo cách thủ công. Với dân số đông trên 80 triệu người thế này, nên nghĩ cách quản lý khác, mà cách làm đúng nhất là tin học hóa”.
TPHCM sẽ nhập hộ khẩu cho 500.000 đối tượng diện KT3Sáng 29/8, Đoàn Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã làm việc với các ban ngành TPHCM về vấn đề lao động nhập cư và công tác quản lý hộ khẩu. Thượng tá Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP cho biết: “Sau khi Nghị định 108 được ban hành, thành phố sẽ giải quyết cho khoảng 500.000 người thuộc diện KT3 được nhập hộ khẩu".
Chia nhau tiền tỷ bán tín chỉ carbon, người trồng thêm động lực giữ rừngNăm 2023, Quảng Trị thu trên 51 tỷ đồng từ việc bán tín chỉ carbon, đã giải ngân hơn 17 tỷ đồng. Với nguồn kinh phí này, các cộng đồng giữ rừng sẽ được hưởng lợi, việc bảo vệ rừng sẽ ngày một tốt hơn.
Bộ Công an: Dùng dao có tính sát thương cao để lao động không phải khai báoDù dự thảo luật quy định dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ, Bộ Công an khẳng định trường hợp dùng dao có tính sát thương cao trong lao động, sản xuất, sinh hoạt, sẽ không phải khai báo.
Vì sao vẫn cần VNeID khi đã có Căn cước công dân gắn chíp?Theo Nghị định của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, VNeID ở mức 2 sẽ có giá trị sử dụng như CCCD đối với người Việt Nam.