"Kẻ thù vô hình" khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng lòng chống dịch COVID-19

Phúc Anh

(Dân trí) - Những trang viết đẫm nước mắt về mất mát đau thương, về những sẻ chia của đồng bào cả nước, về những hy sinh vô bờ bến của các thầy thuốc đã được tập hợp lại trong cuốn sách "Kẻ thù vô hình" COVID-19.

Ngày 12/12/2021, trong buổi ra mắt sách "Kẻ thù vô hình COVID-19", nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn nói chính xác đến từng ngày đại dịch COVID-19 sẽ không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu vào ngày 04/5/2023.

Hơn hai năm vừa qua, "Kẻ thù vô hình" COVID-19 đi đến đâu, sự rối loạn, ngừng trệ, thậm chí là tê liệt xuất hiện ở đó. Những nền kinh tế lớn nhất thế giới như Mỹ, Châu Âu… cũng lao đao vì đại dịch.

Những trang viết đẫm nước mắt về mất mát đau thương, về những sẻ chia của đồng bào cả nước, về những hy sinh vô bờ bến của các thầy thuốc đã được tập hợp lại trong cuốn sách "Kẻ thù vô hình" COVID-19.

Cuốn sách nói về những câu chuyện "cười ra nước mắt", câu chuyện đau khổ của người dân trong những ngày phong tỏa, giãn cách xã hội trong thời gian dài.

Kẻ thù vô hình khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng lòng chống dịch COVID-19 - 1

Cuốn sách "Kẻ thù vô hình COVID-19" dự đoán còn có nhiều "Kẻ thù vô hình" khác tạo ra những điều bất thường, không lường trước, phi truyền thống trong tương lai.

Đây là sản phẩm do Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường cùng Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch thực hiện nằm trong dự án lấy nghiên cứu khoa học làm hạt nhân, người dân làm trung tâm nhằm cung cấp kế sách, chiến lược sống chung cùng đại dịch.

Dự án và đề xuất này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo các cấp. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư khen ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của các tập thể cá nhân tham gia dự án.

Với kết cấu hơn 500 trang, "Kẻ thù vô hình" là công trình nghiên cứu ghi chép và thu thập tư liệu hình ảnh công phu của nhiều tác giả trên mọi miền đất nước được nhóm tác giả (Chủ biên Nguyễn Xuân Tuấn) biên soạn trong suốt 2 năm qua khi dịch bệnh COVID-19 hoành hành trên đất nước ta.

Lần đầu tiên, cuốn sách phân tích bản chất của virus SARS-CoV-2 và bản chất của đại dịch COVID-19 với hoàn cảnh khác biệt của Việt Nam với các nước trên thế giới.

Cuốn sách cho chúng ta thấy một bức tranh toàn cảnh, để chúng ta không thể mãi sợ hãi việc xuất hiện các dịch bệnh bùng phát và xuất hiện biến thể mới trong tương lai. Cuốn sách cũng có những phân tích, nhìn nhận giúp chúng ta an tâm sinh sống và phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới.

Cuốn sách cũng nhấn mạnh việc xây dựng chiến lược tổng thể bình thường mới cần có sự tham gia của nhiều các cấp, các bộ ngành khác nhau dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau và không thể chỉ dựa vào tiêu chí đếm các ca nhiễm bệnh.

Xuyên suốt cuốn sách là những góc nhìn, những bài học, những tấm gương người tốt việc tốt, những đề xuất kiến nghị với trách nhiệm của các tổ chức cá nhân theo tinh thần, mỗi người dân là một chiến sĩ, cả nước cùng chống giặc.

Kẻ thù vô hình khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng lòng chống dịch COVID-19 - 2

Nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn - tác giả cuốn sách "Kẻ thù vô hình Covid-19" nói chính xác ngày đại dịch Covid-19 sẽ không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu.

Chia sẻ về cuốn sách "Kẻ thù vô hình COVID-19", tác giả Nguyễn Xuân Tuấn cho biết: "Sau khi cuốn sách ra mắt phát hành, các nhà báo đã hỏi tôi tại sao số trang sách lại lùi dần (543 trang). Tôi khẳng định, không có cái gì là tuyệt đối, trong cuộc sống ai cũng mong mình gắn với một con số đẹp tiến lên, tiến về phía trước.

Nhưng, đây là cuốn sách "đặc biệt" về dịch bệnh, thế giới ghi nhận hơn 765 triệu trường hợp dương tính với gần 7 triệu người tử vong. Trong đó, Việt Nam chúng ta cũng bị tổn thất, mất mát quá lớn, đó là điều mà ai cũng mong muốn dịch bệnh sẽ lùi dần và đó cũng là sự sắp xếp số trang sách "Kẻ thù vô hình COVID-19".

Ngay sau khi cuốn sách ra mắt, kinh phí phát hành sách của các tổ chức, các nhà tài trợ sẽ ủng hộ vào Quỹ Vắc xin phòng chống COVID-19 và Quỹ Hỗ trợ những trẻ em mồ côi và gặp khó khăn sau đại dịch.

Kẻ thù vô hình hiện có bán trên tất cả các trang thương mại điện tử và hệ thống các nhà sách trong cả nước.