1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

GĐ Sở Y tế Hải Dương trả lời vụ bán giấy khám sức khỏe “siêu tốc”

(Dân trí) - “Từ năm 2012 chúng tôi đã nắm được thông tin PGĐ Bệnh viện đa khoa TP Hải Dương bán giấy khám sức khỏe nhưng không ngờ sai phạm đến mức như Dân trí phản ánh. Tôi rất buồn vì biết hơi muộn”, ông Đoàn Mạnh Tiến – GĐ Sở Y tế Hải Dương nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí vào chiều 18/9, ông Đoàn Mạnh Tiến cho biết: “Sau khi xem xong video liên quan đến vụ việc bà Ngô Thị Thường - Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa (BVĐK) TP Hải Dương bán giấy khám sức khoẻ “siêu tốc” được đăng tải trên báo điện tử Dân Trí, tôi cảm thấy rất buồn. Tôi rất buồn vì tôi biết hơi muộn”.

“Sự việc bán giấy khám sức khỏe liên quan đến bà Thường, bà Chi không phải bây giờ mới có, mà có dấu hiệu từ năm ngoái. Năm 2012, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và kết luận bà Thường chỉ bị bà Chi lợi dụng quan hệ gia đình để sử dụng con dấu và chữ ký (bà Chi là chị dâu bà Ngô Thị Thường – PV). Hiện nay trong tay chúng tôi còn giữ những hồ sơ liên quan đến sai phạm của bà Thường. Do phía công an kết luận như vậy nên chúng tôi chỉ nhắc nhở về việc quản lý của bà Thường. Khi đó, chính bà Thường đã hứa với lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo Sở Y tế rằng sẽ không có tái phạm nữa. Vậy mà…

Nhưng những chứng cứ mà phóng viên Dân trí ghi nhận được cho thấy bà Thường không còn bị lợi dụng nữa mà chủ động làm việc nên sai phạm nó khác đi”.

Bà Ngô Thị Thường ký vào giấy khám sức khỏe siêu tốc
Bà Ngô Thị Thường ký vào giấy khám sức khỏe "siêu tốc"

Vị GĐ Sở Y tế tỉnh Hải Dương khẳng định: “Chúng tôi kiên quyết không tha thứ cho những trường hợp như thế. Hiện nay chúng tôi đã thành lập tổ công tác do đồng chí Phó Giám đốc sở và thanh tra sở vào cuộc để làm rõ, xử lý tới cùng sự việc này". 

Ông Tiến cũng cho biết thêm, sau khi video phản ánh sai phạm tại Bệnh viện đa khoa TP Hải Dương được đăng tải, Sở Y tế tỉnh Hải Dương chưa thể làm việc trực tiếp với bà Ngô Thị Thường. “Trưa nay (tức ngày 18/9 – PV) bà Thường gọi điện trực tiếp xin phép tôi sẽ về sau vì hiện tại không có mặt trong tỉnh. Chúng tôi cũng đang sốt ruột vì không thể để sự việc như thế tồn tại trong ngành y được. Còn khi nào cô ấy quay về thì tôi chưa biết được”.

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hải Dương, bà Chi đã từng làm hộ lý ở Bệnh viện huyện Tứ kỳ, đã bị đuổi việc sau khi bị phát hiện sai phạm vào năm 2012.

Trọng Trinh – Nguyễn Dương