1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Phối hợp tăng cường bảo vệ lưu học sinh tại Nga

(Dân trí) - Ngay sau cái chết của sinh viên Tăng Quốc Bình, Bộ GD-ĐT đã liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam ở Nga để tìm biện pháp xử lý. Bộ cũng có đàm phán với các bên liên quan để các trường ĐH Nga tăng cường biện pháp bảo vệ lưu học sinh.

Phối hợp tăng cường bảo vệ lưu học sinh tại Nga - 1

Tăng Quốc Bình là du học sinh theo diện tự túc, sang Nga từ năm 2008. Trong lớp học dự bị 9 người Việt ở trường dự bị Manđi, Bình là 1 trong 3 trường hợp thi đỗ ĐH sau 1 năm học.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế (Bộ GD-ĐT) cho biết: Bộ GD-ĐT Việt Nam đang cố gắng phối hợp với nước bạn để truy tìm thủ phạm sát hại sinh viên Tăng Quốc Bình.

Bộ cũng đã liên hệ với phòng công tác lưu học sinh Việt Nam ở Nga thông báo để các em sinh viên biết tự bảo vệ mình như nên đi lại theo tốp, không về quá khuya, tránh chỗ vắng, tránh bọn đầu trọc…

Bộ cũng sẽ có đàm phán với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Cục Đào tạo với nước ngoài, chính quyền Nga để có chỉ đạo các trường ĐH của Nga tăng cường các biện pháp bảo vệ lưu học sinh Việt Nam.

Về thủ tục đưa thi thể sinh viên Tăng Quốc Bình về nước, ông Nguyễn Xuân Vang - Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài (Bộ GD-ĐT) cho hay: Phòng quản lý lưu học sinh sẽ nỗ lực giúp gia đình làm các thủ tục để đưa Bình về nước hoặc để lại theo nguyện vọng của gia đình. “Chúng tôi cũng đã liên hệ với phía bạn để họ đề xuất các giải pháp phù hợp nhất”, ông Vang nói.

Hồng Hạnh