1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Năm Văn minh đô thị TPHCM:

Qua 6 tháng vẫn... chưa làm được gì

(Dân trí) - Sáng qua 17/6, UBND TPHCM đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị; các ngành chức năng phải thừa nhận nhiều nội dung chính của chương trình chưa có kết quả gì.

Thực tế cho thấy hàng loạt nội dung trọng điểm của kế hoạch xây dựng Năm Văn minh đô thị 2008 triển khai rầm rộ trong 6 tháng qua nhưng kết quả mang lại rất thấp. Như kế hoạch giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông triển khai từ tháng 10/2007; đến nay cả 8 giải pháp của kế hoạch này hầu như đều đã “chết”, tình hình ùn tắc trong tháng 5/2008 tăng đột biến, cao hơn cả cùng kỳ năm ngoái.

 

Hay chương trình xây dựng 12 tuyến phố kiểu mẫu với thời hạn hoàn tất là trong tháng 5/2008. Nhưng đến nay, trừ vài tuyến trung tâm như Lê Lợi, Nguyễn Huệ… thì hầu như đều vẫn nhếch nhác với hàng rong, nạn lấn chiếm vỉa hè, rác thải tràn lan vì không có thùng rác công cộng…

 

Ngay cả 7 “điểm đen” mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đi kiểm tra và kiến nghị UBND TPHCM sớm xử lý, UBND ra hai văn bản chỉ đạo phải giải quyết ngay trong tháng 5, các ban ngành họp bàn và triển khai liên tục nhưng tình hình vẫn “đâu lại vào đó”. Tức là, hết thời gian cao điểm thì người dân lại ra lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, để xe, xả rác…

 

Dù ông Lê Hiếu Đằng - Phó Chủ tịch MTTQ TPHCM - tuyên bố sẽ từ chức Phó ban chỉ đạo Năm Văn minh đô thị nếu 7 “điểm đen” này không được giải quyết nhưng tình hình cũng không sáng sủa lắm; ông đành rút lại tuyên bố ấy để tiếp tục đấu tranh buộc các cấp chính quyền phải mạnh tay xây dựng một thành phố văn minh hơn.

 

Do vậy, UBND TP buộc phải thừa nhận là: “Chưa giải quyết dứt điểm tình hình buôn bán hàng rong và kinh doanh ăn uống trên đường phố; công tác kiểm tra xử lý để chấn chỉnh sai phạm đạt kết quả chưa cao; triển khai tổ chức thực hiện tại địa bàn khu dân cư chưa sâu, còn chồng chéo dẫn đến hiệu quả không cao…”.

 

Và các ban ngành chức năng đổ cho các khó khăn như: “Trong quá trình triển khai công tác Năm Văn minh đô thị, thành phố gặp một số khó khăn như tình trạng ngập nước, nhiều tuyến giao thông không có lề đường do việc xây dựng mới và cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng; xây dựng nhà vệ sinh và thùng rác công cộng còn chậm so với yêu cầu do khó khăn trong việc tìm địa điểm phù hợp…”.

 

Nhưng những khó khăn này khó mà chấp nhận được. Vì ngay trong kỳ họp bàn chọn chủ đề hoạt động năm diễn ra vào cuối năm 2007, một số đại biểu Hội đồng nhân dân đã phản đối chủ đề xây dựng Năm Văn minh đô thị trong năm 2008 vì nó quá xa thực tế. Bởi tình hình ùn tắc giao thông, đô thị nhếch nhác do các công trình xây dựng và hạ tầng yếu kém cần khắc phục mới là ưu tiên trên hết trong thời điểm này.

 

Tùng Nguyên