Về tính khả thi của quy chế đào tạo tiến sĩ

Tôi là một nghiên cứu sinh đang học tập tại nước ngoài. Tôi đã đọc bài viết về dự thảo đào tạo tiến sĩ, trong đó quy định mỗi nghiên cứu sinh phải có 1 bài báo đăng tạp chí khoa học quốc tế thì mới được bảo vệ.

Theo tôi điều đó là không khả thi, tôi rất đồng ý với bài viết “Làm sao đăng nghìn bài báo trên Tạp chí khoa học quốc tế?” của bạn milanviet@yahoo.com.vn.

  

Việc có bài báo đăng tạp chí quốc tế hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó quan trọng là:

- Tùy thuộc ngành học

- Tùy thuộc thầy hướng dẫn có yêu cầu hay không 

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn.

Ở nước ngoài, có nhiều thầy không yêu cầu nghiên cứu sinh có bài báo mà vẫn được bảo vệ, vậy thì yêu cầu của Việt Nam như vậy có là cao so với chuẩn quốc tế?

 

Tôi đã có bài báo đăng tạp chí có tiếng của quốc tế trong lĩnh vực của tôi nên tôi rất hiểu phải công phu vất vả thế nào để có được bài báo như vậy (đặc biệt để có bài báo ở các tạp chí có có impact factor cao). Tuy nhiên, không phải ai làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài cũng may mắn như tôi vì có được kết quả khá nhanh và được sự ủng hộ, giúp đỡ của giáo sư.

 

Tất nhiên ai cũng muốn có bài báo vì chính là một cách nâng giá trị công việc của mình, để thế giới cũng biết đến, nhưng để có được bài báo đăng tạp chí quốc tế không phải chuyện dễ dàng.

 

Nếu quy định “phải có bài báo mới được bảo vệ” tôi e rằng nhiều nghiên cứu sinh đang học tập ở nước ngoài (chứ chưa nói nghiên cứu sinh ở trong nước còn khó khăn hơn) cũng không thực hiện được có nghĩa là không bảo vệ luận án tiến sĩ được, phải trở về nước mà không nên công cán gì, như vậy sẽ thiệt hại rất lớn cho Nhà nước mình.

 

Do vậy, theo ý kiến của cá nhân tôi, nên chuyển quy định “phải có bài báo” thành “khuyến khích có bài báo” thì sẽ khả thi.

 

Tôi chỉ là một độc giả, tôi không theo chương trình học bổng của Bộ Giáo dục nên việc hoàn thành nghiên cứu sinh của tôi ở nước ngoài không theo quy định của Bộ. Tuy nhiên tôi cũng xin góp một vài ý kiến như vậy, hy vọng ý kiến đóng góp nhỏ bé của mình sẽ có tính tham khảo nhất định trước khi quy định được đưa ra.

 

Binhchuthanh

(ttbinh@hotmail.com)

 

LTS Dân trí - Thêm một ý kiến nữa đóng góp về tính khả thi của dự thảo quy chế đào tạo tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Tác giả viết bài trên đây đang làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài, đã có bài đăng trên Tạp chí khoa học quốc tế có uy tín, song chính tác giả đó cho biết đấy không phải là điều kiện bắt buộc phải có khi bảo vệ luận án tiến sĩ ở nước ngoài, vậy mà người ta vẫn bảo đảm chất lượng của văn bằng tiến sĩ.

 

Điều đó cho thấy, muốn nâng cao chất lượng của việc đào tạo tiến sĩ ở trong nước, có nhiều giải pháp khác nhau, chứ không nhất thiết phải quy định “cứng nhắc” là phải có bài đăng trên Tạp chí khoa học quốc tế, mà nên quy định “mềm” hơn là “khuyến khích có bài báo đăng Tạp chí khoa học quốc tế” như tác giả bài viết trên đây đề xuất.