Bạn đọc viết:

Đổi giờ học, giờ làm ở Hà Nội: Phương án 1 hợp lý

(Dân trí) - Theo ý kiến của mình, phương án I sẽ có lẽ được chọn, vì nếu quan sát thì sẽ nhận ra ngay một quy trình về thời gian khá hợp lý của mỗi nhóm giao thông bao trùm ở diện rộng.

Đổi giờ học, giờ làm ở Hà Nội: Phương án 1 hợp lý  - 1
"Nhóm 2" phải đưa đón con đi học (ảnh: Người lao động)

 

+ Nhóm 1:  Học sinh, sinh viên (chưa có gia đình riêng): đi học từ 5h30 - 6h30 (giờ học 6h - 7h). Quá hợp lý rồi! Học sinh thì phải dậy sớm chứ. Chỉ có việc ăn, học thôi và đã đến lúc các bậc cha mẹ phụ huynh phải ủng hộ vấn đề này rồi. Có thể mỗi cá nhân sẽ có nhiều hoàn cảnh khác nhau về cuộc sống, nhưng khi các bậc phụ huynh đã vất vả như thế nào để đầu tư cho các bạn học tập, thì hãy cố gắng lên vì chính tương lai của chúng ta. Và đừng có kiếm lý do này, lý do nọ, để trôi qua mất nhiều thời gian vô nghĩa nữa!

 

+  Nhóm 2: Tiểu học, mầm non và công chức + người dân, hộ gia đình kinh doanh... (thường là có gia đình riêng): ra đường Tt 7h - 8h (giờ làm 8h - 9h). Thời gian thế là quá hợp lý, có thể giải quyết được khá nhiều công việc của gia đình và có điều kiện chăm lo cho nhóm 1 (học sinh, sinh viên).

 

Nick Gà con 

email:  kiniêmvban@yahoo.com