1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Cổ phiếu "vua" lên tiếng, VN-Index tăng gần 13 điểm

Mai Chi

(Dân trí) - Mặc dù thanh khoản suy yếu so với phiên cuối tuần trước nhưng VN-Index vẫn tăng 1,2% nhờ lực kéo của nhóm ngân hàng và sự đồng thuận của đa số cổ phiếu trên thị trường.

Mặc dù vẫn có những rung lắc và sự giằng co trong phiên giao dịch 6/11, nhưng thị trường chứng khoán vẫn đang nối tiếp chuỗi phục hồi kể từ tuần trước một cách rất thuận lợi. VN-Index đóng cửa với mức tăng 12,88 điểm tương ứng 1,2% lên 1.089,66 điểm, mức cao nhất phiên với thanh khoản sụt nhẹ. 

Cổ phiếu VN30 làm rất tốt nhiệm vụ dẫn dắt thị trường, chỉ số tăng 17,33 điểm tương ứng 1,6%. HNX-Index cũng tăng 1,85 điểm tương ứng 0,85% và UPCoM tăng 0,89 điểm tương ứng 1,06%.

Thanh khoản đạt 692,8 triệu cổ phiếu tương ứng 14.079,2 tỷ đồng trên sàn HoSE, giảm so với phiên thứ 6 tuần trước. Con số này trên HNX là 76,2 triệu cổ phiếu và 1.303,7 tỷ đồng; trên UPCoM là 25,7 triệu cổ phiếu tương ứng 395 tỷ đồng.

Rõ ràng là thị trường vẫn chịu áp lực chốt lời T+ cũng như việc một số nhà đầu tư tranh thủ nhịp tăng để bán ra cổ phiếu đã kịp bắt đáy những phiên trước. Tuy vậy, lực bán là không mạnh, đồng thời, cầu hấp thụ khá tốt đã giúp chỉ số giữ vững đà tăng.

Cổ phiếu vua lên tiếng, VN-Index tăng gần 13 điểm - 1

Cổ phiếu VN30 làm tốt nhiệm vụ dẫn dắt thị trường trong phiên tăng gần 13 điểm hôm nay (Ảnh: Hải Long).

Phần lớn cổ phiếu ngân hàng tăng giá. Nhóm cổ phiếu "vua" trở thành đầu kéo giúp VN-Index tăng điểm khá mạnh. VPB tăng 5,1%; SSB tăng 4,1%; TPB tăng 3,4%; STB tăng 3,3%; MBB tăng 3,2%; SHB tăng 2,8%; CTG tăng 2%... Hai "ông lớn" là VCB và BID cũng đạt được mức tăng 0,7%.

Nhóm cổ phiếu tài nguyên cơ bản cũng tăng giá với những đại diện tiêu biểu như TNT tăng 4,8%: HSG tăng 2,8%; HPG tăng 2,6%; POM, KSB, NKG, VPG cũng tăng.

Ở phiên này, thị trường chung không có nhiều mã tăng sốc, số lượng mã tăng trần cả 3 sàn chỉ là 28 mã, riêng HoSE có 6 mã nhưng sự đồng thuận khá cao với 648 mã tăng so với 317 mã giảm.

Ngân hàng đang là dòng dẫn dắt và những dòng tăng nóng trong thời gian trước như bất động sản hay dịch vụ tài chính ở phiên này không thể hiện nhiều.

Không có mã bất động sản nào tăng trần trên HoSE hôm nay, mã tăng mạnh nhất là NLG với biên độ 4,1%. Tương tự, cổ phiếu chứng khoán cũng chỉ có một số mã tăng khá mạnh như VCI tăng 3,2%; CTS tăng 3,8%.

Cổ phiếu họ Vin cũng không còn chi phối chỉ số. Mặc dù VRE giảm 1,6% nhưng ngược lại, VIC và VHM lại tăng 1,2% mỗi mã. Khối ngoại mua ròng tại cả 2 mã cổ phiếu này.

Khối ngoại có phiên mua ròng thứ 6 liên tiếp trên toàn thị trường với giá trị mua ròng gia tăng. Riêng phiên này, nhà đầu tư ngoại đã mua ròng tới 548 tỷ đồng, hơn gấp đôi phiên trước.

Thị trường chứng khoán trong nước dường như đang phản ứng tích cực với những động thái mới của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) về việc giữ ổn định lãi suất chuẩn ở mức 5,25%-5,5% được duy trì từ hồi tháng 7 để lắng nghe phản ứng của nền kinh tế và các thị trường tài chính.

Hơn nữa, theo đánh giá của giới phân tích, mức định giá của thị trường chứng khoán Việt nam đã hấp dẫn hơn đáng kể sau đợt bán tháo vừa qua. Tại thời điểm cuối tháng 10, P/E của VN-Index đã điều chỉnh về mức 13,2x so với mức 17,3x ngày 12/9.