1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Kiên quyết xử lý nghiêm vụ xâm hại DTLS Đền Hùng”

(Dân trí) - "Việc để xảy ra tình trạng Khu DTLS Đền Hùng bị xâm hại, tỉnh Phú Thọ sẽ kiên quyết xử nghiêm, ai làm sai người đó phải chịu. Chúng ta cần phải sòng phẳng điều đó" - Phó CT UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Kim Hải khẳng định.

Chiều 2/3, phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Kim Hải về việc Khu DTLS Đền Hùng đang bị xâm hại nghiêm trọng và “một số khuất tất trong việc thu tiền các ki ốt của BQL Khu DTLS Đền Hùng” như người dân phản ánh.

Bà Nguyễn Thị Kim Hải cho rằng, liên quan đến vấn đề gìn giữ, bảo tồn và phát triển khu DTLS Đền Hùng, cần nhìn nhận rõ hai vấn đề:
 
“Kiên quyết xử lý nghiêm vụ xâm hại DTLS Đền Hùng” - 1

Phó CT UBND tỉnh Phú Thọ - bà Nguyễn Thị Kim Hải: "Để Khu DTLS Đền Hùng bị xâm hại, trách nhiệm thuộc Ban quản lí di tích" (ảnh: H.Ngân)

Một là về mặt tích cực: Trong những năm qua lãnh đạo và nhân dân tỉnh Phú Thọ đã cố gắng hết sức trong việc gìn giữ, bảo tồn phát triển Khu DTLS Đền Hùng. Điều đó đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc ghi nhận và đánh giá cao.

Về vấn đề chuẩn bị cho dịp Giỗ Tổ năm nay, bà Hải cho biết kịch bản chuẩn bị cho ngày khai hội Đền Hùng (bắt đầu từ 6/3 đến 10/3 âm lịch) tuy có một số điều chỉnh thay đổi nhưng cũng hoành tráng như năm 2010. Theo thống kê, tính từ mùng một Tết Nguyên đán đến nay, tỉnh Phú Thọ đã đón trên 2 triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến dâng hương tại Lễ hội Đền Hùng. Công tác an ninh cũng được bảo đảm an toàn, nạn “chặt chém” khách, găm hàng, đầu cơ trục lợi sẽ bị xử lí nghiêm nên đến thời điểm hiện tại chưa xảy ra vụ việc nào. Vấn đề môi trường, cảnh quan của Khu di tích cũng được đảm bảo về mặt mĩ quan và được Bộ Văn hóa đánh giá cao.

Về công tác xây dựng, tu bổ Đền Hạ, Đền Giếng do TP Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh cung tiến gần 30 tỉ, bà Hải cho biết về tiến độ sẽ hoàn thành trước ngày lễ.

Tuy nhiên, bà Hải cũng thừa nhận, liên quan đến việc Khu DTLS Đền Hùng bị xâm hại, cụ thể là đồi Cá Chuối nằm trong khu DTLS Đền Hùng bị đào đất và có căn hộ xây dựng trái phép mà báo chí nêu là do năng lực Ban quản lí DTLS Đền Hùng còn hạn chế.

Về vấn đề này bà Hải cho biết, Bí thư, Chủ tịch tỉnh Phú Thọ đặc biệt quan tâm và khẳng định rõ, để xảy ra sự việc Khu DTLS Đền Hùng bị xâm hại, Ban quản lí DTLS Đền Hùng sẽ phải chịu trách nhiệm.

UBND tỉnh yêu cầu BQL DTLS Đền Hùng báo cáo toàn bộ vấn đề này trước ngày 15/3. Qua đó sẽ xem xét hình thức xử lí.
 
“Kiên quyết xử lý nghiêm vụ xâm hại DTLS Đền Hùng” - 2

Nhiều điểm trong Khu DTLS Đền Hùng bị "xẻ thịt" thế này. Nếu không mạnh tay xử lí, sự việc sẽ còn trở nên trầm trọng hơn. (ảnh: H.Ngân)

Riêng về vấn đề thu tiền của các hộ kinh doanh có nhiều khuất tất (theo phản ánh của người dân), cơ quan CSĐT đã vào cuộc và sẽ làm rõ vấn đề này.

Bà Hải khẳng định: “Việc để xảy ra tình trạng Khu DTLS Đền Hùng bị xâm hại, tỉnh Phú Thọ sẽ kiên quyết xử nghiêm, ai làm sai người đó phải chịu. Chúng ta cần phải sòng phẳng điều đó”.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, vụ việc Khu DTLS Đền Hùng bị xâm hại đang trở nên nghiêm trọng bởi quy mô của nó chưa dừng lại ở một quả đồi Cá Chuối.

Ngày 2/3, theo khảo sát của phóng viên, rất nhiều quả đồi nằm trong Khu DTLS Đền Hùng như đồi Phân Sen (ngay cạnh đồi Sim nơi đang xây dựng Đền thờ Lạc Long Quân), đồi Mõm Ngựa… cũng đang bị nhiều “kẻ lạ mặt” mang máy xúc đào bới múc đi hàng chục nghìn mét khối đất để bán.

Một số điểm sau khi bị múc đất đã tạo nên một mặt bằng và quanh đó, một số gia đình đang tiến hành xây dựng. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu UBND tỉnh Phú Thọ không mạnh tay xử lí nghiêm, dứt điểm trong vụ việc này thì từ những bãi đất trống nằm trong Khu DTLS cần được bảo vệ nghiêm ngặt đó, rất có thể trong tương lai sẽ lại mọc lên những ngôi nhà khang trang (?!).

 Hồng Ngân