Chọn ngành theo kiểu “nhìn mặt mà bắt hình dong”!

Mùa tuyển sinh 2006 này đã diễn ra theo một qui luật rất thực tế: ngành nào, khối nào năm trước có hồ sơ đăng ký dự thi ít, thì nay ngược lại; ngành nào năm trước có điểm chuẩn cao thì năm nay hồ sơ lại giảm...

Năm trước tăng thì năm nay giảm

 

Tại Khoa kinh tế (ĐHQG TPHCM), nếu như mùa tuyển sinh 2005 ngành kinh tế học chỉ có 452 thí sinh (TS) đăng ký dự thi (ĐKDT) thì năm nay có đến 1.690 hồ sơ (HS); ngành kinh tế công cộng chỉ có 248 TS ĐKDT năm 2005 thì 2006 con số đó là 1.143.

 

Trong khi đó, ngành kinh tế đối ngoại lại giảm: chỉ còn 1.812 HS so với năm 2005 là 2.037 HS. Tương tự, tại Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, năm 2006 trường này có 13.424 HS ĐKDT, tăng gần 1.000 HS so với năm 2005.

 

Tuy nhiên bên trong các ngành lại có sự sụt giảm như: ngành hệ thống thông tin kinh tế năm 2006 chỉ có 109 HS, trong khi 2005 là 601 HS; ngành quản trị kinh doanh năm 2005 là 1.378 HS thì năm 2006 chỉ còn 746 HS.

 

Sự lựa chọn của TS có lẽ đã quay về với một xu hướng quen thuộc: chọn những ngành ít HS ĐKDT của mùa tuyển sinh trước để ĐKDT nhằm tăng thêm cơ hội vào ĐH cho mình. Minh chứng rõ nét nhất có thể thấy là số lượng HS ĐKDT của một số trường ĐH có lượng HS ĐKDT và điểm chuẩn tuyển sinh 2005 cao năm nay đều giảm.

 

Trường ĐH Kinh tế TPHCM tuy có số HS ĐKDT năm 2006 này còn ở mức cao với gần 42.000 HS, nhưng vẫn giảm so với con số hơn 49.000 của mùa tuyển sinh trước. Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) cũng giảm đáng kể: giảm hơn 5.000 so với năm 2005 vì mức điểm chuẩn của năm ngoái đã làm nhiều TS e dè.

 

Ngay tại Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (phía Nam) cũng giảm chỉ còn 1.525 HS ĐKDT so với 2.470 của tuyển sinh 2005, vì mức điểm chuẩn 2005 của các ngành thuộc học viện đều nằm ở mức cao, từ 21-23,5 điểm.

 

Cơ sở phía Nam của ĐH Ngoại thương với mức điểm chuẩn từ 22-26,5 của năm 2005 dường như cũng khiến cho không ít TS phải ngại ngần (HS của năm 2006 chỉ còn 3.156 HS).

 

CNTT: bình ổn!

 

Sau nhiều năm vươn lên, nhóm ngành công nghệ thông tin năm nay đã bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Tuy vậy, nhìn chung lượng HS ĐKDT vào nhóm ngành này vẫn còn cao và vẫn khẳng định đây là một trong những nhóm ngành được TS chú ý.

 

Bắt đầu từ ĐHQG TPHCM với Trường ĐH Bách khoa, tuy năm nay lượng HS ĐKDT giảm mạnh nhưng các ngành công nghệ thông tin vẫn là ngành có tỉ lệ chọi cao nhất: 1/18,25.

 

Trường ĐH Khoa học tự nhiên cũng có 1.247 HS vào ngành toán - tin (năm 2005 là 871), ngành điện tử viễn thông là 1.302 HS (năm 2005 là 524), công nghệ thông tin 3.363 (năm 2005 là 2.575).

 

Tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM, ngành có lượng HS ĐKDT cao cũng là công nghệ thông tin với 2.204 HS. Thậm chí như ngành cử nhân công nghệ thông tin của ĐH Sư phạm TP.HCM , nếu như năm 2005 chỉ có 84 HS ĐKDT thì năm nay tăng lên 219 HS.

 

Tương tự, tại Trường ĐHBC Tôn Đức Thắng, nếu như năm 2005 ngành công nghệ thông tin của trường chỉ có 795 HS thì năm 2006 là 1.374 HS. Tại ĐH Mở - bán công TPHCM, ngành tin học cũng có đến 1.012 HS ĐKDT, xếp thứ ba trong tất cả các ngành. Trong khi đó ngành công nghệ thông tin của Trường ĐH Cần Thơ cũng tăng với 3.515 HS.

 

Theo Nguyễn Phan

Tuổi Trẻ

Dòng sự kiện: Chiêu chọn ngành 2006