Xét tuyển học bổng 322: Nhập nhèm hay có vấn đề?

(Dân trí) - Hai thí sinh thi tại hội đồng thi ĐH Bách khoa và một thí sinh thi tại hội đồng thi khối KHTN, ĐH Quốc gia Hà Nội được học bổng Tiến sĩ và Thạc sĩ khi mà điểm thi tiếng Anh TOEFL không đủ điều kiện trúng tuyển. Thậm chí một thí sinh còn trúng tuyển đào tạo… tiến sĩ ở Mỹ.

Theo thông báo số 1113/TB-BGD&ĐT do thứ trưởng Trần Văn Nhung kí ngày 16/02/2006 có quy định những thí sinh được miễn kiểm tra ngoại ngữ: “Người có chứng chỉ TOEFL quốc tế (hoặc nội bộ do IIE cấp) đạt 550 điểm hoặc IELTS 6.0 trở lên nếu đăng ký đi các nước Hoa Kỳ, Anh, Ôxtrâylia”.

 

Dựa theo thông báo này thì để có thể trúng tuyển đi đào tạo tại Mỹ thì các thí sinh dự kì thi kiểm tra ngoại ngữ ngày 14/5/2006 có số điểm TOEFL ít nhất là 550.

 

Thí sinh Hà Thanh Bình sinh ngày 11/04/1972 công tác tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội dự kì thi xét tuyển học bổng 322 tại hội đồng thi trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Kết quả thi TOEFL của thí sinh Hà Thanh Bình  ngày 14/5/2006 do Viện IIE tổ chức theo yêu cầu của Bộ Giáo dục & Đào tạo là 537 điểm cụ thể: Listening - 50 , Structure - 53 , Reading - 58.

 

Như vậy, theo thông báo 1113 thí sinh Hà Thanh Bình không trúng tuyển. Tuy nhiên trong danh sách 121 thí sinh trúng tuyển đi đào tạo Tiến sĩ thí sinh Hà Thanh Bình vẫn có tên trúng tuyển đi đào tạo Tiến sĩ tại Mỹ với kết quả TOEFL là 557 điểm.

 

Việc kết quả thi TOEFL thay đổi từ 537 điểm lên 557 điểm để tạo điều kiện cho thí sinh Hà Thanh Bình đủ điều kiện đi học Tiến sĩ ở Mỹ có phải chăng là một sự nhầm lẫn?

 

Tính đến thời điểm này, đã có 4 thí sinh được học bổng 322 có dấu hiệu “nhập nhèm”, trong đó có sự sai sót khó hiểu của 3 thí sinh Lê Mai Đông, Triệu Hùng Trường, Hà Thanh Bình thi tại hội trường ĐH Bách khoa và thí sinh Nguyễn Thị Mai thi tại hội đồng khối KHTN, ĐH Quốc gia Hà Nội.

 

Dư luận đang chờ một lời giải thích rõ ràng từ phía hai hội đồng thi này và các cấp ngành liên quan trong đó phụ trách là ban đề án học bổng 322.

 

Cố tình “đẩy” Scotland ra khỏi Vương quốc Anh?

 

Ngoài nghi vấn đối với 4 thí sinh trên, các thí sinh khác còn phát hiện ra một số điều chưa rõ ràng như việc thí sinh Hoàng Châu Duy sinh ngày 20/05/1979 công tác tại trường ĐH Bách khoa TPHCM trúng tuyển đi đào tạo tiến sĩ ở Scotland với trình độ TOEFL là 503 điểm.

 

Nhìn thì có vẻ ra rất đúng quy chế của ban đề án 322, nhưng ai cũng biết đất nước Scotland thuộc vương quốc Anh. Như vậy với 503 điểm TOEFL thí sinh Duy không thể trúng tuyển đào tạo tại nước này. (Theo quy định, “thí sinh phải đạt 550 điểm TOEFL hoặc IELTS 6.0 trở lên nếu đăng ký đi các nước Hoa Kỳ, Anh, Ôxtrâylia”).

 

Việc không quy định rõ ràng các nước khác bao gồm những nước nào đẩy nước NewZealand thành dấu hỏi chấm lớn. Nhiều thí sinh dự kì thi này cho rằng, để học tại đất nước NewZealand cần có trình độ tiếng Anh ít nhất cũng phải tương xứng với trình độ đi Mỹ, Anh, Úc.

 

Tuy nhiên, trong danh sách trúng tuyển học bổng 322 có 6 thí sinh được đào tạo tại Newzealand, thì 2 thí sinh Lê Thị Diên chỉ đạt TOEFL 500 và Trần Mạnh Dũng có điểm TOEFL 510.

 

Uyển Châu