1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine quay về dùng xe tăng Liên Xô vì mất nhiều thiết giáp phương Tây

Đức Hoàng

(Dân trí) - Việc mất lượng lớn xe tăng phương Tây viện trợ và số xe viện trợ có giới hạn đã khiến Ukraine sẽ phải tiếp tục sử dụng các phiên bản xe tăng Liên Xô cải hoán trong tương lai.

Ukraine quay về dùng xe tăng Liên Xô vì mất nhiều thiết giáp phương Tây - 1

Một chiếc xe tăng T-72EA ở Ukraine (Ảnh: Quân đội Ukraine).

Theo Forbes, các đồng minh của Ukraine đã tìm ra cách đơn giản và nhanh chóng để viện trợ xe tăng cho Ukraine: Trả tiền cho công ty CSG Defense của Séc để cải tiến những chiếc T-72M cũ do Liên Xô chế tạo từ những năm 1980 thành phiên bản T-72EA. 

Phiên bản mới của dòng xe tăng đã 40 năm tuổi được thay đổi động cơ và một số thiết bị điện tử, bổ sung giáp phản ứng nổ. 

Đan Mạch tháng trước đã cam kết cung cấp cho Ukraine ít nhất 15 chiếc T-72EA như một phần của gói viện trợ trị giá 520 triệu USD, bao gồm xe chiến đấu bộ binh BMP-2, xe kỹ thuật, máy bay không người lái và đạn dược.

Trước đó, Mỹ và Hà Lan đã hợp tác đặt mua 90 xe tăng T-72EA để viện trợ cho Ukraine. Tổng cộng, Ukraine được cam kết sẽ nhận 105 chiếc T-72EA từ các đồng minh.

Chiếc xe tăng nặng 47 tấn, kíp lái 3 người không phải là xe tăng tốt nhất trong kho vũ khí của Ukraine. Tuy nhiên, nó là phương án hợp lý trong bối cảnh Ukraine đang thiệt hại về xe tăng và cần số lượng lớn các vũ khí có uy lực để tiếp tục xây dựng lực lượng phản công trong một cuộc chiến tiêu hao.

Theo Forbes, còn hàng trăm chiếc T-72M ở trong kho của các nước từng là thành viên hiệp ước Warsaw trên khắp châu Âu. Chúng là ứng viên tiềm năng để nâng cấp lên T72EA trong tương lai.

CSG Defense cho biết T-72EA "giải quyết một số vấn đề chính của T-72, đặc biệt là ở khả năng ngắm bắn, tính cơ động và khả năng bảo vệ".

T-72EA thay thế động cơ diesel 780 mã lực cũ bằng mẫu 840 mã lực, lắp đặt radio mới và thiết bị chụp ảnh nhiệt hiện đại, đồng thời bổ sung thêm các lớp giáp phản ứng nổ.

Về bản chất T-72 vẫn có sự thiếu sót vì nó đã hàng chục năm tuổi, ví dụ như cấu tạo tháp pháo có thể khiến kíp lái dễ tổn thương nếu bị tấn công trực tiếp vào bộ phận này. Tuy nhiên, Ukraine sẽ không có nhiều sự lựa chọn khi họ đang ở trong cuộc chiến tiêu hao và mọi nguồn lực bổ sung đều là cần thiết.

Các xe tăng hiện đại do phương Tây viện trợ Ukraine thường được giao một cách "nhỏ giọt" và số lượng nhìn chung không đủ lớn. Ví dụ, Ukraine được cam kết viện trợ 71 chiếc Leopard 2, 31 chiếc Abrams và 14 chiếc Challenger 2.

Những con số này không đủ lớn để duy trì năng lực quân sự của Ukraine, chưa kể việc họ đã mất nhiều xe tăng phương Tây khi phản công trong vài tháng qua.

Các nước sử dụng xe tăng Leopard 2 chưa đưa ra bất cứ cam kết nào sẽ viện trợ bổ sung dòng xe này cho Ukraine. Anh cũng thông báo sẽ không bù đắp lại những chiếc Challenger 2 bị Nga phá hủy trước đó.

Mỹ chưa phát đi bất cứ tín hiệu nào cho thấy họ sẽ gửi thêm xe tăng Abrams bất chấp nhiều ý kiến cho rằng chỉ 31 chiếc đã cam kết trước đó là không đủ để Ukraine xoay chuyển tình thế.

Điều này đẩy Ukraine vào thế không có nhiều lựa chọn. Và nếu chiến sự tiếp tục kéo dài, Ukraine sẽ phải cần nguồn xe tăng nhiều hơn nữa nếu muốn duy trì phản công trước Nga, bên vẫn đang còn tiềm lực quân sự lớn và có thể sản xuất 200 xe tăng mới/năm, theo ước tính của NATO.

Vì vậy, T-72EA sẽ là lựa chọn khả thi nhất của Ukraine trong trường hợp này.

Theo Forbes
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine