Chim Én 2010 bước vào vòng thẩm định cuối cùng

(Dân trí) - 33 hồ sơ lọt vào giai đoạn thẩm định cuối cùng của giải thưởng Chim Én 2010 sẽ được các chuyên gia hoạt động cộng đồng đánh giá và chọn ra những tấm gương tiêu biểu nhất trong hoạt động thiện nguyện.

Trải qua hơn 2 tháng, tính đến ngày 27/6/2010, giải thưởng Chim Én 2010 đã nhận được 44 hồ sơ cá nhân và 35 hồ sơ tổ chức hoạt động thiện nguyện trên cả nước tham dự. Sau đó, 33 hồ sơ cá nhân và tổ chức đã được chọn vào giai đoạn 3 - giai đoạn cuối cùng của Giải thưởng Chim én 2010. Trong đó, 10 hồ sơ tổ chức và 10 hồ sơ cá nhân có tổng điểm do cộng đồng đánh giá cao nhất; 6 hồ sơ tổ chức và 7 hồ sơ cá nhân do ban cố vấn và nhóm sứ giả đề cử trực tiếp. 

Trong giai đoạn 3 này, hội đồng thẩm định sẽ tiến hành đánh giá độc lập, khảo sát thực tế và phỏng vấn các đại diện tổ chức và cá nhân, lựa chọn ra 5 tổ chức và 5 cá nhân xuất sắc để trao giải.

Chim Én 2010 bước vào vòng thẩm định cuối cùng - 1
Á hậu Việt Nam 2008 Thụy Vân - sứ giả giải thưởng Chim Én 2010 vui Tết thiếu nhi cùng trẻ em làng Hữu Nghị, Hà Nội.

Những hồ sơ tham dự giải thưởng Chim Én 2010 là những câu chuyện có thật của những tập thể, cá nhân cống hiến hết mình cho các hoạt động thiện nguyện. Trong đó có không ít những cá nhân có hoàn cảnh éo le, mặc dù nằm trên giường bệnh, trên xe lăn vẫn trăn trở cho những dự án vì cộng đồng.

Đó là câu chuyện rớt nước mắt về du học sinh Việt Nam tại ĐH Tula Nga - Vũ Trường An đang từng ngày chiến đấu với căn bệnh máu trắng nhưng vẫn tiếp tục hoàn thiện dự án “Festival kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại TP Tula, Liên bang Nga” để quảng bá hình ảnh, đất nước con người Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Hồ sơ của An được đề cử trong những ngày An hôn mê sâu, tưởng chừng không qua khỏi nhưng đến nay An đã có những tiến triển bất ngờ mà chính những bác sĩ của bệnh viện 103 phải thốt lên: “Một điều kì diệu của khoa học.

Vũ Trường An chia sẻ: “Những lời động viên của các bạn từ Chim én 2010 chính là liều thuốc tinh thần quý giá giúp mình quyết tâm chiến đấu đến cùng với bệnh tật”.

Câu chuyện về cô gái “xương thủy tinh” đầy nghị lực Nguyễn Thị Lan Anh cũng khiến cho không ít người cảm phục.

Bên cạnh đó, giải thưởng Chim Én 2010 đã thu hút sự tham gia của các cá nhân ở rất nhiều những độ tuổi khác nhau chứng tỏ hoạt động thiện nguyện ngày càng có sức lan tỏa mãnh liệt trong xã hội. Đặc biệt là sự xuất hiện của rất nhiều những gương mặt trẻ.  

Nhận xét về chất lượng của các hồ sơ tham dự năm nay, anh Đỗ Hữu Hưng - đại diện ban tổ chức cho biết: Tâm huyết các vấn đề xã hội, hiệu quả trong các hoạt động và mới lạ với sự tham gia của cả các bạn trẻ Việt Nam ở nước ngoài là đặc điểm nổi bật từ các cá nhân và tổ chức tham gia giải thưởng Chim Én 2010. Đồng thời vẫn có sự hiện diện của đầy đủ các cá nhân, nhóm hoạt động vì cộng đồng tiêu biểu trên cả nước.

Ban tổ chức cũng đang tích cực chuẩn bị cho diễn đàn Vì cộng đồng 2010 và lễ trao giải sẽ được dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 7 tại Hà Nội với sự tham gia của đại diện các tổ chức và cá nhân hoạt động thiện nguyện tiêu biểu toàn quốc. Đại diện các tổ chức và cá nhân lọt vào vòng 3 Chim Én 2010 là những gương mặt chính tham gia diễn đàn lần này. 

Phương Nhung