Giải thưởng Chim én 2010:

Nhóm Cùng hành động lần thứ 2 được vinh danh

(Dân trí) - 5 cá nhân và 5 nhóm tình nguyện xuất sắc nhất đã được vinh danh trong buổi trao giải Chim én 2010 tối 25/7, do tập đoàn FPT phối hợp với Trung tâm Sống & Học tập môi trường vì cộng đồng tổ chức. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 150 triệu đồng.

Tối 25/7, không khí buổi tổng kết trao giải Chim én 2010 tại khách sạn Tây Hồ (Hà Nội) thêm phần náo nhiệt trước sự xuất hiện của Á hậu Việt Nam năm 2008 Nguyễn Thụy Vân. Cô cũng là đại sứ tình nguyện cho giải thưởng nhằm vinh danh các tổ chức, cá nhân có đóng góp xuất sắc trong hoạt động từ thiện, tình nguyện, giúp đỡ cộng động.
 
Nhóm Cùng hành động lần thứ 2 được vinh danh - 1

Á hậu Thụy Vân cũng có mặt để trao giải cho các cá nhân có đóng góp xuất sắc trong hoạt động tình nguyện
 
So với năm 2009, Giải thưởng Chim én 2010 có sự tham gia của đông đảo các tổ chức, cá nhân, và bằng chứng Ban tổ chức đã xét duyệt hồ sơ của 16 nhóm, tổ chức và 17 hồ sơ cá nhân lọt vào vòng chung khảo để chấm giải. Các nhóm, tổ chức cũng như cá nhân lọt vào vòng này đều là những đại diện xuất sắc trong các hoạt động “kết nối trái tim”, đáng chú ý như bạn Vũ Trường An, nhân vật trong bài viết “An biết mình không đơn lẻ” đăng trên Dân trí ngày 23/7.
 
Nhóm Cùng hành động lần thứ 2 được vinh danh - 2

Đang mang bạo bệnh nhưng Vũ Trường An vẫn cố gắng đến dự buổi trao giải Chim én 2010...
 
Nhóm Cùng hành động lần thứ 2 được vinh danh - 3

...và khó nhọc đi xuống hàng ghế khách mời

Vũ Trường An là du học sinh Việt Nam đang học tập tại Liên bang Nga (An là chủ tịch Hội sinh viên Trường đại học Tổng hợp quốc gia Tula), trước ngày tốt nghiệp khoảng 2 tháng thì em nhận được hung tin: mắc bệnh máu trắng và phải nhập viện ngày đêm chống chọi với tử thần.

Năm 2010, đáng chú ý nhất là nhóm tình nguyện Cùng hành động lần thứ 2 được vinh danh trong buổi trao giải Chim én 2010 do những đóng góp xuất sắc của nhóm trong hoạt động tình nguyện. Đây cũng được xem là nhóm hoạt động có hiệu quả với các hoạt động cứu trợ, từ thiện rất bài bản, chuyên nghiệp mặc dù các thành viên của nhóm còn rất trẻ, hầu hết là sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Nhóm Cùng hành động lần thứ 2 được vinh danh - 4

Niềm vui của nhóm Cùng hành động
 
Nhóm Cùng hành động lần thứ 2 được vinh danh - 5

Trưởng nhóm Cùng hành động Phạm Quang Vinh bày tỏ niềm vui khi nhận giải Chim én 2010

4 nhóm xuất sắc khác được nhận được phần thưởng 5 triệu đồng/nhóm gồm Đội sinh viên tình nguyện đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh thuộc Trường đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội; nhóm tình nguyện Tim Ấm; nhóm tình nguyện Niềm tin; tổ chức hoạt động xã hội Người Việt trẻ. Ngoài ra, mỗi mô hình hoạt động của nhóm còn được Ban tổ chức tài trợ 20 triệu đồng để tiếp tục hoạt động hiệu quả trong năm 2011.

5 cá nhân xuất sắc được vinh danh gồm Hoàng Đức Minh, SV Trường đại học Thủy lợi, tham gia hoạt động xã hội trong chương trình Nâng cao nhận thức về môi trường và biến đổi khí hậu; thạc sĩ, bác sĩ Trần Bảo Khánh, bộ môn Phẫu thuật tạo hình Trường đại học Y Hà Nội; Nguyễn Đức Huynh, Chủ nhiệm Nhóm hỗ trợ nạn nhân bom mìn; Hoàng Hoa Trung, chủ nhiệm dự án Thiệp Nhân ái trong nhóm tình nguyện Niềm tin và bạn Lại Hải Đăng, Trưởng nhóm tình nguyện Tim Ấm.
 
Nhóm Cùng hành động lần thứ 2 được vinh danh - 6

Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí Nguyễn Lương Phán trao giải cho bạn Lại Hải Đăng, Trưởng nhóm tình nguyện Tim Ấm
 
Tại buổi tổng kết trao giải, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT đánh giá cao sự năng động, nhiệt huyết của các bạn trẻ đang hoạt động ở các CLB, nhóm tình nguyện để khơi nguồn, lan tỏa tinh thần thiện nguyện đến đông đảo cộng đồng, đồng thời mong muốn các nhóm tình nguyện sẽ tiếp tục phát huy khả năng, sức trẻ trong năm tới.
 
Nhóm Cùng hành động lần thứ 2 được vinh danh - 7
Giải thưởng Chim Én đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhiều bạn trẻ. (Ảnh: Lê Trịnh Trường)
 
Sông Lam