Á hậu Thụy Vân - gương mặt mới của giải thưởng Chim én

(Dân trí) - “Chính những gì mà Chim én đã làm được khiến Vân mong muốn được trở thành đại sứ cho giải thưởng. Đây là cơ hội tốt để Vân được đóng góp công sức mình cho cộng đồng. Vân nghĩ rằng sự đóng góp ấy nhỏ, nhưng nhiều cái nhỏ sẽ gộp thành cái lớn”.

Đó là những chia sẻ của Thụy Vân - Á hậu Việt Nam năm 2008 sau khi được chọn làm Sứ giả đồng hành của giải thưởng Chim én 2010. 

“Tự hào khi được là một phần của Chim én”

Thụy Vân cảm thấy thế nào khi được mời làm Sứ giả đồng hành của giải thưởng Chim én 2010?

Chắc chắn là ngoài từ “hãnh diện” thì Thụy Vân không muốn dùng từ nào cả. Đây là giải thưởng vinh danh những tổ chức và cá nhân có đóng góp cho cộng đồng. Mình cảm thấy tự hào khi được là một phần của Chim én để gửi sự ngưỡng mộ cũng như lời cảm ơn chân thành đến những tổ chức, cá nhân này.

Giải thưởng Chim én 2010 có điều gì “thuyết phục” được Thụy Vân?

Chính những gì mà Chim én đã làm được khiến Vân mong muốn được trở thành đại sứ cho giải thưởng. Đây là cơ hội tốt để Vân được đóng góp công sức mình cho cộng đồng. Vân nghĩ rằng sự đóng góp ấy nhỏ, nhưng nhiều cái nhỏ sẽ gộp thành cái lớn.

Á hậu Thụy Vân - gương mặt mới của giải thưởng Chim én  - 1
Thụy Vân là sứ giả đồng hành của giải thưởng Chim én 2010.

Người đẹp có tấm lòng nhân ái là danh hiệu rất nhiều khán giả dành tặng cho Thụy Vân. Hẳn phải có một động lực nào đó để Thụy Vân thực hiện công việc này “dài hơi” và tâm huyết đến vậy?

Vân rất cảm ơn mọi người đã dành cho Vân những lời khen ngợi ấy. Vân cảm thấy những việc mình làm cho xã hội, cộng đồng vẫn chưa nhiều và đó chính là động lực để Vân tiếp tục công việc có ý nghĩa này.

Trong số những hoạt động từ thiện đã tham gia, kỉ niệm nào khiến Vân xúc động và nhớ nhất?

Thú thật là lần nào được tham gia các hoạt động từ thiện Vân cũng có những kỷ niệm không thể nào quên được. Có lần Vân cùng các sinh viên ĐH Ngoại thương đến thăm làng trẻ Birla, có hai em nhỏ quấn lấy Vân. Vân đi đâu các bé cũng chạy theo. Và khi Vân ra về, quá quyến luyến chị, hai cô bé đã lôi Vân lên phòng và tặng Vân hai con gấu bông. Vân thực sự xúc động. Vân thấy rằng các em nhỏ dù sống trong sự thiếu thốn nhưng tình cảm yêu mến đã khiến cho các em muốn dành món đồ chơi yêu thích nhất của mình cho Vân. Vân thấy mình may mắn. Hoặc trong một lần Vân theo chân Hội chữ thập đỏ TW đến thăm các em nhỏ đang cần máu tại bệnh viện nhi TW. Nhìn các em xanh xao trong vòng tay bố mẹ, mình xúc động lắm và nhận ra mình có số phận thật may mắn. Hay khi trải nghiệm trong hành trình đi bộ vì người khuyết tật trong TPHCM, sự sung sức và lòng quyết tâm của những người có số phận không may mắn đã dạy Vân bài học: trong cuộc sống này mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

“Làm từ thiện theo cách của riêng mình”

Trên một bài trả lời phỏng vấn báo chí trước đây, Thụy Vân có tâm sự “sẽ suy nghĩ để tự làm từ thiện theo cách riêng của mình”. Vậy Thụy Vân có thể chia sẻ quan điểm riêng của mình về làm từ thiện?

“Làm theo cách riêng của mình” nghĩa là làm bất cứ khi nào mình có thể, dù nhỏ nhưng bản thân mình thấy vui vì được giúp ích cho người khác. “Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi…”. Vân nghĩ như vậy. Đó là cách riêng của Vân.

Á hậu Thụy Vân - gương mặt mới của giải thưởng Chim én  - 2
Thụy Vân quan niệm rằng làm từ thiện cũng là cách tích công đức cho đời sau.

Được biết thời gian gần đây, Thụy Vân rất bận rộn tham gia bộ phim “Lý Công Uẩn- Đường đến thành Thăng Long”  với vai chính Thanh Liên - hồng nhan tri kỷ của Lý Công Uẩn. Vậy việc sắp xếp thời gian cho các hoạt động của Chim én 2010 có gặp nhiều khó khăn?

Hiện tại Thụy Vân đã hoàn thành xong bộ phim “Lý Công Uẩn - Đường đến thành Thăng Long” rồi nên Vân có thể sắp xếp thời gian một cách chủ động hơn mà không phải theo đoàn làm phim nữa. Ban tổ chức giải thưởng Chim én cũng tạo điều kiện để Vân cân đối công việc của mình lắm. Vân nghĩ mình đã sẵn sàng đồng hành cùng Chim én 2010”

Vân có thể cho biết những hoạt động cụ thể mà Thụy Vân sẽ tham gia đồng hành cùng Chim én 2010?

Một số hoạt động mà Vân sẽ tham gia với vai trò là đại sứ như: tham dự các sự kiện Lễ phát động, Lễ trao giải, các chương trình đồng hành cùng các nhóm thiện nguyện (với các chương trình Vì trẻ em, vì môi trường), đồng thời cùng với Ban cố vấn của Chim én 2010, lựa chọn danh sách 5 tổ chức và 5 cá nhân tiêu biểu vào vòng 3 chương trình ngoài các tổ chức và cá nhân được cộng đồng bình chọn, tham gia giao lưu với các nhóm, hội tình nguyện, các cá nhân hoạt động thiện nguyện tiêu biểu tham dự Diễn đàn Vì cộng đồng 2010.

Thụy Vân có mong muốn gì từ công việc này?

Hy vọng với sự góp sức của mình giải thưởng Chim én sẽ ngày được nhiều người biết đến, được mọi người hướng tới như một sự khuyến khích động viên trong hoạt động vì cộng đồng và từ giải thưởng này sẽ có nhiều tổ chức cá nhân tham gia những hoạt động vì cộng đồng hơn nữa.

“Làm từ thiện là công việc cả đời”. Thụy Vân có nghĩ vậy không?

Chắc chắn rồi, thế chúng ta mới thấy sự góp mặt của  em nhỏ cho đến các cụ già. Làm từ thiện cũng là cách tích công đức cho đời sau, Vân hy vọng mình sẽ làm được nhiều điều hơn thế nữa.

Thụy Vân có gửi gắm gì đến những cá nhân và tổ chức tham gia giải thưởng Chim én 2010?

Thụy Vân muốn nói với các anh chị, các tổ chức rằng giải thưởng Chim én tuy nhỏ bé nhưng là một giải thưởng cao quý vinh danh chính công sức của các anh chị khi dành tấm lòng mình cho cộng đồng. Xã hội không quên những sự giúp ích ý nghĩa đó, và Chim én là hiện thân của sự ghi nhận này. Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã từng viết trong một sáng tác của mình “Sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em có biết không? Để gió cuốn đi…”. Thụy Vân hiểu rằng các anh chị muốn dành tấm lòng mình cho cộng đồng mà không cần phải nhận lại bất kỳ điều gì, nhưng Chim én sẽ luôn theo sát các anh chị để thấy rằng cuộc đời này còn có nhiều điều tốt đẹp để sẻ chia.

Bài và ảnh: Phương Nhung